(CAO) Hôm 10/6, Reuters đưa tin tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong ba tháng vừa qua khi thuế quan của Mỹ áp lên hàng hoá xuất khẩu của nước này làm giảm mạnh các lô hàng xuất đi, trong khi giảm phát xuống mức tồi tệ nhất trong hai năm, gây áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở cả mặt trận trong nước và bên ngoài.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những thay đổi trong quan hệ thương mại Trung-Mỹ trong hai tháng qua đã khiến các nhà xuất khẩu Trung Quốc, cùng với các đối tác kinh doanh của họ trên khu vực Thái Bình Dương phải trải qua nhiều biến động, làm chậm lại sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.
Nhấn mạnh tác động của thuế quan Mỹ đối với các lô hàng, dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ đã giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5 theo giá trị, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm đảo lộn hoạt động thương mại toàn cầu.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái về mặt giá trị vào tháng trước, chậm lại so với mức tăng 8,1% vào tháng 4 và không đạt được mức tăng trưởng 5,0% dự kiến theo dữ liệu hải quan cho thấy vào ngày 9/6, mặc dù mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào đầu tháng 4 nay đã hạ xuống.
"Có khả năng dữ liệu tháng 5 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giai đoạn thuế quan cao điểm" - Lynn Song, kinh tế trưởng của Greater China tại ING cho biết.
Chuyên gia Song nhận định vẫn có các lô hàng được xuất khẩu trước để tránh rủi ro về thuế quan, trong khi việc đẩy nhanh doanh số bán hàng sang các khu vực khác ngoài thị trường Mỹ đã giúp hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc.
Nhập khẩu giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn so với mức giảm 0,2% vào tháng 4, trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi
thương chiến - Ảnh: Reuters
Trong khi các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc đã “thở phào” được đôi chút vào tháng 5 khi Bắc Kinh và Washington đồng ý đình chỉ hầu hết các khoản thuế của họ trong 90 ngày, thì căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức cao và các cuộc đàm phán đang được tiến hành về các vấn đề từ việc kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc đến an ninh quanh eo biển Đài Loan.
Các đại diện thương mại từ Trung Quốc và Mỹ đang họp tại London để tiếp tục các cuộc đàm phán sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của họ vào tuần trước.
Lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ cũng mất đà, giảm 18,1% so với mức giảm 13,8% vào tháng 4.
Zichun Huang, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics dự kiến sự chậm lại trong tăng trưởng xuất khẩu sẽ "đảo ngược một phần trong tháng này, vì nó phản ánh sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng của Mỹ trước khi có thỏa thuận đình chiến thương mại", nhưng cảnh báo rằng các lô hàng sẽ lại bị ảnh hưởng vào cuối năm do mức thuế quan tăng cao.
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã tăng mạnh vào tháng 5 mặc dù các hạn chế xuất khẩu đối với một số loại sản phẩm đất hiếm khiến các nhà máy trên khắp chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu phải đóng cửa.
Các dữ liệu khác, cũng được công bố vào ngày 9/6 cho thấy lượng dầu thô, than và quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm vào tháng trước, cho thấy sự mong manh của nhu cầu trong nước tại thời điểm những trở ngại bên ngoài gia tăng.
Vào tháng 5, Bắc Kinh đã triển khai một loạt các biện pháp kích thích tiền tệ, bao gồm cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn và triển khai chương trình cho vay chi phí thấp 500 tỷ nhân dân tệ nhằm mục đích giảm bớt tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế.