Chính trị gia Đức bi chém vì ủng hộ người nhập cư

Chủ Nhật, 18/10/2015 09:44  | Thu Mai

|

(CAO) Một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua chức thị trưởng Cologne vừa bị chém vào cổ. Thủ phạm khai nhận anh ta hành động như vậy vì điên tiết với các chính sách cho người tị nạn của nước này.

Henriette Reker – một ứng cử viên độc lập được đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel ủng hộ - bị thương nặng cùng với một trợ lý. Ba người khác bị nhiều vết thương nhẹ.

Cảnh sát địa phương cho hay bà Reker, 58 tuổi, "bị chém, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.”

Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm. Anh ta xác nhận mình làm vậy “vì những động cơ bài ngoại.”

Theo nhà điều tra cảnh sát Norbert Wagner, kẻ tấn công dường như hoạt động đơn lẻ và không có tiền án, tiền sự nào.

Henriette Reker bị chém trong khi đang vận động tranh cử 

Ralf Jager, một Bộ trưởng Nội vụ khu vực, cho biết: “Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy vụ tấn công này có động cơ chính trị.”

Một phát ngôn viên cho bà Merkel nói thủ tướng “bày tỏ sự bàng hoàng và lên án hành động này.”

Bà Merkel đang hứng chịu chỉ trích từ một số người ở Đức về số lượng lớn người tị nạn và người di trú được phép vào nước này. Đức tuyên bố ước tới 800.000 người tới đây tìm kiếm tị nạn năm nay, nhưng một báo cáo bị rò rỉ cho rằng con số này phải tới 1,5 triệu người.

Con dao gây án

Bình luận (0)

Lên đầu trang