Coca-Cola cảnh báo sẽ sử dụng chai nhựa nhiều hơn vì sắc thuế của ông Trump

Thứ Tư, 12/02/2025 17:04  | Anh Duy

|

​(CAO) Giám đốc điều hành của công ty công ty đồ uống khổng lồ Coca-Cola - James Quincey cho biết công ty có thể sẽ phải sử dụng nhiều nhựa hơn (gây hại cho môi trường) nếu lon nhôm trở nên đắt đỏ vì thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin trên được ông James Quincey tiết lộ với các nhà đầu tư. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump ra lệnh đánh thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ, động thái được các chuyên gia kinh tế cảnh báo có thể đẩy giá thực phẩm và đồ uống đóng hộp tại quốc gia này lên cao.

Vào tháng 12/2024, gã khổng lồ đồ uống Coca-Cola đã giảm mục tiêu phát triển bền vững là sử dụng 50% vật liệu tái chế trong bao bì vào năm 2030 xuống còn 35% đến 40% vào năm 2035.

Các nhóm vận động môi trường từ lâu đã xem Coca-Cola là "công ty gây ô nhiễm nhựa hàng đầu toàn cầu" trong sáu năm liên tiếp.

"Nếu một bao bì phải chịu một số khoản tăng chi phí đầu vào, chúng tôi vẫn tiếp tục có các sản phẩm bao bì khác cho phép chúng tôi cạnh tranh trong không gian giá cả phải chăng. Ví dụ, nếu lon nhôm trở nên đắt hơn, chúng tôi có thể chú trọng hơn vào chai PET (nhựa)" - Quincey cho biết.

Ông chủ Coca-Cola cũng tìm cách giảm thiểu tác động của thuế quan đối với doanh nghiệp của mình khi nói rằng bao bì chỉ là một thành phần tương đối nhỏ trong chi phí của công ty.

Coca - Cola cảnh báo có thể dùng nhiều chai nhựa hơn vì mức thuế quan của ông Trump  - Ảnh: Getty

Trong những năm gần đây, Coca-Cola đã bán nhiều sản phẩm hơn trong các hộp nhôm như một phần của chiến lược tiếp thị và phát triển bền vững.

Mặc dù nhìn chung đắt hơn, nhưng lon nhôm cũng có thể tái chế nhiều hơn so với chai nhựa theo thời gian.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, nước này nhập khẩu gần một nửa lượng nhôm mà thị trường sử dụng, do đó, mức thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu có khả năng khiến giá lon nhôm trở nên đắt hơn nữa.

Sau khi ông Trump lần đầu ra lệnh áp thuế đối với thép vào năm 2018, nhiều nhà sản xuất lon đã giành được "quyền miễn trừ" khỏi các loại thuế nhập khẩu đó.

Nhưng lần này, ông Trump tuyên bố sẽ không có miễn trừ nào đối với các quy tắc đối với từng sản phẩm hoặc đối với các quốc gia cụ thể.

Trong một động thái riêng biệt có khả năng góp phần gây ô nhiễm nhựa, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào đầu tuần này chấm dứt nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm thay thế ống hút nhựa bằng giấy.

Sắc lệnh này đã đảo ngược một biện pháp do cựu Tổng thống Joe Biden ký, người đã gọi ô nhiễm nhựa là một "cuộc khủng hoảng".

Bình luận (0)

Lên đầu trang