Hamas tuyên bố hoãn việc thả con tin, đổ lỗi cho Israel vi phạm

Thứ Ba, 11/02/2025 10:32  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11/2, BBC dẫn lời một phát ngôn viên của cánh vũ trang lực lượng Hamas cho biết nhóm này đang hoãn đợt thả con tin Israel theo lịch trình tiếp theo, đổ lỗi cho việc này là vì lý do Israel vi phạm thoả thuận ngừng bắn vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ba con tin bị giam giữ ở dải Gaza dự kiến ​​sẽ được thả để đổi lấy thêm tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel trong tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz gọi thông báo của Hamas là hành động "vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn".

Đồng minh chính của Israel là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất nên hủy bỏ lệnh ngừng bắn nếu "tất cả" các con tin bị giam giữ ở Gaza không được trả tự do. “Tôi cho rằng họ nên được trả tự do... tất cả họ, không phải từng người một" – ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

73 con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, và ba người khác bị bắt một thập kỷ trước đó, vẫn đang bị giam giữ tại Gaza.

Theo Bộ trưởng Katz,t ông đã ra lệnh cho Lực lượng phòng vệ Israel "chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi kịch bản có thể xảy ra ở Gaza và bảo vệ cộng đồng".

Thông báo của Hamas được đưa ra ngay trước khi mọi người tụ tập tại Tel Aviv để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24 của con tin người Israel Alon Ohel. Anh đã bị bắt làm con tin tại lễ hội âm nhạc Nova vào ngày 7/10/2023.

Mia Goldstein, một người tham dự cuộc biểu tình ủng hộ Ohel, nói với BBC rằng cần phải có "áp lực rất lớn" để đưa những con tin còn lại ra ngoài, đồng thời nói thêm rằng sự chậm trễ của Hamas là hành động "kinh hoàng".

Những người biểu tình Israel cầm ảnh các con tin bị Hamas bắt kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn để các con tin được thả - Ảnh: EPA

Michal Neeman, người tham gia cuộc biểu tình ở Tel Aviv sau thông báo từ Hamas, cho biết những con tin "đáng lẽ phải được đưa ra ngoài từ vài tháng trước. Bạn thấy đấy, họ đang chết ở đó".

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Farhan Haq nói, "bất kỳ sự chậm trễ nào" đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh này đều là một vấn đề và tất cả các bên liên quan phải tuân thủ các thỏa thuận và mốc thời gian đã nêu trước đó.

Hamas cho hay, "cánh cửa vẫn mở" để cuộc trao đổi diễn ra nếu Israel "tuân thủ" các nghĩa vụ của mình.

Người phát ngôn của Hamas - Abu Obeida cáo buộc Israel trì hoãn việc đưa những người Palestine phải sơ tán trở về phía bắc Gaza, nổ súng vào người dân và không cho phép viện trợ nhân đạo đã thỏa thuận đi vào dải đất.

Thông báo của nhóm không đề cập đến Trump hay chính sách của Mỹ nhưng được đưa ra sau những phát biểu mạnh mẽ của tổng thống Mỹ vào tuần trước về việc Washington tiếp quản Gaza và tái phát triển nơi này.

Đề xuất của ông bao gồm việc tái định cư người Palestine bên ngoài lãnh thổ Gaza và được Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu ca ngợi là "mang tính cách mạng và sáng tạo".

Tuyên bố của nhóm chiến binh này là hành động mới nhất trong một loạt các hành động trả đũa giữa hai bên.

Israel đã trì hoãn hai ngày cho phép những người Palestine phải sơ tán trở về phía bắc Gaza, cáo buộc Hamas từ bỏ cam kết trả tự do cho một nữ con tin dân sự Israel.

Israel gần đây cũng đã trì hoãn một thời gian ngắn các xe buýt chở tù nhân Palestine được thả vào Bờ Tây bị chiếm đóng, sau khi bày tỏ sự tức giận về cách thức thả con tin thông qua đám đông khán giả ở Gaza vài giờ trước đó.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 19/1, 16 con tin người Israel và năm con tin người Thái Lan đã được thả để đổi lấy 566 tù nhân.

Đến cuối giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn trong ba tuần, dự kiến ​​sẽ có 33 con tin và 1.900 tù nhân được thả. Được biết, 8 trong số 33 người đã chết.

Hamas đã bắt 251 con tin và giết khoảng 1.200 người khi tấn công vào tháng 10/2023. Israel đã phát động một chiến dịch quân sự để đáp trả, giết chết ít nhất 48.000 người Palestine.

Niềm vui của các con tin Thái Lan khi được Hamas phóng thích
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang