(CAO) Hôm 11/2, BBC đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ trong một động thái mở rộng đáng kể các rào cản thương mại hiện có.
Thuế quan, sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu kim loại vào Mỹ được đưa ra bất chấp cảnh báo về hành động trả đũa từ một số nhà lãnh đạo chính trị ở Canada - nhà cung cấp kim loại lớn nhất của Mỹ cũng như từ các quốc gia khác.
Các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào hàng nhập khẩu cũng đã nêu lên những lo ngại, nhưng ông Trump cho biết kế hoạch của ông sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước.
Ông cảnh báo sẽ không có ngoại lệ, nhấn mạnh rằng ông đang "đơn giản hóa" các quy tắc, dự kiến có hiệu lực vào ngày 4/3.
"Đây là một vấn đề lớn, là khởi đầu cho việc làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Quốc gia của chúng ta yêu cầu thép và nhôm phải được sản xuất tại Mỹ, không phải ở nước ngoài" - ông nói thêm.
Khi được hỏi liệu thuế quan có thể làm tăng giá cho người tiêu dùng hay không, tổng thống Mỹ trả lời: "Cuối cùng thì giá sẽ rẻ hơn".
"Đã đến lúc các ngành công nghiệp lớn của chúng ta quay trở lại Mỹ... " - ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho rằng các mức thuế khác có thể tập trung vào dược phẩm và chip máy tính. Mỹ là nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới, trong đó Canada, Brazil và Mexico là ba nhà cung cấp hàng đầu.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-11/anh-man-hinh-2025-02-11-luc-104925_1656_994_630.png)
Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức
áp thuế mạnh lên các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu - Ảnh: Getty
Riêng Canada chiếm hơn 50% lượng nhôm nhập khẩu vào Mỹ vào năm ngoái. Nếu mức thuế có hiệu lực, chúng dự kiến sẽ có tác động đáng kể nhất đến Canada.
Trước thông báo này, thủ hiến Ontario - Doug Ford, người đứng đầu tỉnh là nơi sản xuất phần lớn thép của Canada, đã cáo buộc Trump "thay đổi mục tiêu và gây hỗn loạn liên tục, khiến nền kinh tế của chúng ta gặp rủi ro".
Nhóm vận động hành lang cho các nhà sản xuất thép Canada kêu gọi chính phủ Canada trả đũa Mỹ "ngay lập tức", trong khi Kody Blois, một nghị sĩ hàng đầu của Đảng Tự do cầm quyền của Canada, cho hay đất nước của ông đang tìm cách giảm mối quan hệ thương mại với Mỹ.
"Điều này hoàn toàn đảo lộn mối quan hệ đối tác rất bền chặt" - ông nói với BBC trước khi có lệnh chính thức.
Trong khi đó, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã tăng vào ngày 10/2 trước sự mong đợi về lệnh này, với giá cổ phiếu của Cleveland-Cliffs tăng gần 20%. Giá thép và nhôm cũng tăng.
Phản ứng ở phần lớn các thị trường còn lại khá im ắng, phản ánh những câu hỏi về mức độ nghiêm túc của Trump đối với các kế hoạch của mình (xét đến thành tích hoãn thuế quan hoặc đàm phán miễn trừ đối với các quy tắc của ông).
Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã công bố mức thuế 25% đối với thép và 15% đối với nhôm, nhưng cuối cùng đã đàm phán miễn trừ cho nhiều quốc gia bao gồm Úc, Canada và Mexico.
"Đây giống như một bản phát lại của năm 2018. Câu hỏi lớn nhất là sự không chắc chắn về việc liệu đây có phải là một chiến thuật mặc cả hay liệu ông ấy chỉ không muốn nói chuyện với các quốc gia khác và thực sự muốn giúp ngành thép theo cách đó " - Douglas Irwin, giáo sư kinh tế tại Đại học Dartmouth nhận định.
Tuần trước, Trump đã ra lệnh áp thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các sản phẩm của Canada và Mexico, chỉ để trì hoãn kế hoạch đó trong 30 ngày. Ông cũng đưa ra mức thuế mới của Mỹ là 10% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ, khiến Trung Quốc phải lên kế hoạch trả đũa.