(CAO) Hôm 10/3, CNN đưa tin sự hiện diện của quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga đã xấu đi đáng kể khi Nga tiến quân lấy lại dần lãnh thổ.
Các blogger quân sự từ cả hai bên đều cho biết quân Ukraine tại đây đang ở thế rất yếu, trong khi quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí đốt để tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 cho biết lực lượng của họ đã chiếm được bốn khu định cư của vùng này trong vài ngày.
Ukraine trước đó đã phát động cuộc tấn công gây sốc cho dư luận Nga vào vùng Kursk hồi tháng 8 năm ngoái. Ukraine muốn sử dụng vùng đất chiếm đóng này để đổi lấy lãnh thổ do Nga chiếm đóng trên đất Ukraine, đồng thời chiến dịch này nhằm mục đích chuyển hướng nguồn lực của Moscow khỏi tiền tuyến ở phía đông.
Nhưng kể từ đó, Ukraine đã phải vật lộn để giữ lãnh thổ Kursk do mình chiếm được và phải đối mặt với một bức tranh ngoại giao đã thay đổi cơ bản, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên chính quyền Kyiv để họ đồng ý đàm phán hòa bình với Nga bằng cách dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 cho biết quân đội đã giành lại các khu định cư Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye và Kositsa từ lực lượng Ukraine.

Lính Ukraine ở khu vực Kursk của Nga - Ảnh: AP
"Nắp của chiếc vạc đang bốc khói gần như đã đóng lại" - Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia cho biết hôm 9/3.
Các blogger quân sự Ukraine và Nga cảnh báo rằng quyền kiểm soát khu vực của Kyiv đang mong manh hơn bao giờ hết, khi quân đội Nga được lực lượng Triều Tiên hậu thuẫn liên tục tấn công.
Các báo cáo mới nhất cho thấy Nga đang nhắm mục tiêu vào Sudzha, một thị trấn nằm trên biên giới, trong nỗ lực cắt đứt tuyến đường tiếp tế hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine bên trong khu vực Kursk.
Yuriy Butusov, một blogger quân sự Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Sudzha vào ngày 8/3 theo một đường ống dẫn khí đốt.
“Người Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí để triển khai một đại đội tấn công mà không bị máy bay không người lái phát hiện và chen vào đội hình chiến đấu của chúng tôi”, - Butusov viết. Ông nói thêm rằng đường ống hiện đang được tăng cường giám sát và quân đội của Moscow ở đó đang bị “loại bỏ”.
Tuy nhiên, Butusov cảnh báo rằng quân đội Nga và Triều Tiên ở khu vực Kursk đang có “lợi thế đáng kể về sức mạnh” và đang “tấn công liên tục”.
Khoảng 12.000 lính Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk và sự xuất hiện của họ đã củng cố các hoạt động tấn công của Nga bên trong biên giới của chính họ. Nếu Nga chiếm lại toàn bộ Kursk, họ có khả năng sẽ đổ nhân lực vào miền đông Ukraine.
Theo Yuriy Kotenok, một blogger quân sự người Nga, lực lượng Nga đang tấn công Sudzha từ nhiều hướng. Kotenok cũng tuyên bố rằng có "thông tin" rằng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực Kursk, "dựa trên tình hình hiện tại".