Đài Loan tăng chi ngân sách vũ trang đối phó Trung Quốc

Thứ Năm, 13/08/2020 17:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 13-8, Reuters đưa tin chính quyền Đài Loan đã công bố sẽ tăng thêm 1,4 tỷ USD cho ngân sách vũ trang của hòn đảo vào năm tới trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng, cùng việc Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận gần hòn đảo thời gian qua.

Trung Quốc thời gian qua đã tăng cường nhiều hoạt động quân sự gần Đài Loan, hòn đảo được họ xem là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập.

Đầu tuần này, Đài Loan đã xuất kích chiến đấu cơ xua đuổi máy bay chiến đấu của Trung Quốc khi chúng bay qua đường trung tuyến của eo biển.

Lính Đài Loan trong một cuộc tập trận vào ngày 30-5 - Ảnh: Reuters

Ngay khi Đài Loan công bố tăng chi quân sự, quân đội Trung Quốc cho biết những ngày gần đây họ đã gia tăng các hoạt động tập trận trên eo biển và ở phía bắc và phía nam hòn đảo.

Chính quyền Đài Loan trong khi đó nhấn mạnh việc hiện đại hoá quân đội là ưu tiên hàng đầu của họ.

Thời gian gần đây, Đài Loan đã đàm phán với Mỹ để mua thêm nhiều loại vũ khí hiện đại từ thiết bị bay không người lái (drone) để trinh sát cho đến tên lửa phòng thủ bờ biển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang