(CAO) Hôm 7/12, CNN đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sắp vượt qua được cuộc bỏ phiếu luận tội sau khi một cuộc bỏ phiếu chống lại ông đã bị các nhà lập pháp của đảng cầm quyền tẩy chay vào cùng ngày.
Trong một diễn tiến đầy kịch tính, một số nhà lập pháp đã rời khỏi phòng họp quốc hội trước cuộc bỏ phiếu luận tội tổng thống Yoon về quyết định áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào đầu tuần này.
Cần ít nhất 200 nhà lập pháp để cuộc bỏ phiếu được tiến hành. Bên ngoài hội trường chính, có thể nghe thấy các nhà lập pháp đối lập hét lên: "Vào trong phòng họp!".
Việc bỏ phiếu đang diễn ra nhưng có khả năng sẽ trở nên vô nghĩa vì số lượng biểu quyết sẽ không đủ để thông qua động thái này. Hiện tại, chỉ còn chưa đến hai phần ba số nghị sĩ quốc hội ở lại trong phòng họp.
Nếu như luận tội lần này không thành công, có thể sẽ có một cuộc bỏ phiếu tiếp theo để luận tội tổng thống Yoon vào ngày 11/12.
Tổng thống Yoon trước đó đã đưa ra lời xin lỗi toàn quốc vào ngày 7/12 trong bình luận công khai đầu tiên của mình kể từ khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị và dẫn đến những lời kêu gọi luận tội ông.
"Tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp này xuất phát từ sự tuyệt vọng của tôi với tư cách là đảng chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề nhà nước" - ông Yoon cho biết trong bài phát biểu dài hai phút.
"Tôi vô cùng xin lỗi và chân thành xin lỗi những công dân chắc hẳn đã rất sốc" – ông Yoon nói, thừa nhận rằng ông đã "gây ra sự lo lắng và bất tiện" cho người dân Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi trước toàn dân vào ngày 7/12
Tổng thống Yoon cho biết ông "sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến tuyên bố thiết quân luật này".
Sự phẫn nộ bắt đầu vào đêm ngày 3/12 khi tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật trong một bài phát biểu trên truyền hình không được công bố, cáo buộc đảng đối lập chính có cảm tình với Triều Tiên và có "hoạt động chống nhà nước". Ông cáo buộc Đảng Dân chủ, đảng chiếm đa số trong quốc hội đang tìm cách luận tội các công tố viên hàng đầu và bác bỏ đề xuất ngân sách của chính phủ.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng sáu giờ, ông chủ Nhà Xanh đã buộc phải lùi bước, sau khi các nhà lập pháp tìm cách vào toà nhà quốc hội thành công để nhất trí bác bỏ sắc lệnh.
Phát biểu trước những tin đồn vào ngày 7/12 rằng thiết quân luật sẽ được ban hành một lần nữa, tổng thống Yoon cho biết "sẽ không có nỗ lực thứ hai nào nhằm sửa đổi hiến pháp".
Người dân biểu tình yêu cầu ông Yoon từ chức
"Tôi sẽ giao phó cho đảng của mình các phương pháp ổn định tình hình chính trị, bao gồm cả phần còn lại của nhiệm kỳ của tôi... Tôi xin lỗi người dân vì những lo ngại mà tôi đã gây ra", ông Yoon nhấn mạnh trước khi ông bước xuống bục phát biểu và cúi chào.
Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quân sự, mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đã vấp phải làn sóng sốc và tức giận trên khắp đất nước.
Áp lực lên tổng thống Yoon đã gia tăng sau khi ông thất bại trong việc áp đặt thiết quân luật, với những người biểu tình và các nhân vật đối lập đòi luận tội ông và sự ủng hộ ông dao động mạnh ngay cả trong chính đảng của ông và quân đội.
Ngay cả khi ông vượt qua sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, tương lai chính trị của tổng thống Yoon vẫn không chắc chắn sau khi lãnh đạo đảng của ông cho biết việc từ chức của ông là "không thể tránh khỏi".
Phát biểu với các phóng viên vào ngày 6/12, Han Dong-hoon - người đứng đầu Đảng Quyền lực Nhân dân của Yoon, cho biết "tổng thống không thể tiếp tục nhiệm vụ bình thường của mình".
Han cho biết ông Yoon cần phải bị đình chỉ nhiệm vụ ngay lập tức để bảo vệ đất nước khỏi "mối nguy hiểm nghiêm trọng", trong một sự đảo ngược quan điểm mạnh mẽ làm gia tăng áp lực lên tổng thống trước cuộc bỏ phiếu luận tội tại quốc hội.