(CAO) Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang chia sẻ ông từng đi rửa chén, bồi bàn... để kiếm sống trước khi trở thành CEO của tập đoàn nghìn tỷ USD - câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho biết bao người.
Ngày 5/12, Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA đã ký thỏa thuận về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang trong việc đưa Việt Nam thành "ngôi nhà thứ hai của NVIDIA".
Từ người rửa chén đến CEO của tập đoàn ngàn tỷ USD
Thời trẻ, vị tỷ phú 61 tuổi Jensen Huang từng làm việc tại Denny’s-một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ, bắt đầu với vai trò rửa chén, sau đó là bồi bàn và phục vụ bàn. Những công việc này, tuy giản dị, đã được ông đưa vào hồ sơ LinkedIn, ghi rõ giai đoạn từ năm 1978 đến 1983.
Chia sẻ của CEO NVIDIA nhấn mạnh hành trình từ một nhân viên nhà hàng đến một giám đốc công nghệ nổi tiếng, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm hứng từ câu chuyện của ông, từ khởi đầu rất khiêm tốn đến vị trí là một trong những người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính 127 tỷ USD.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ) chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
"Bố mẹ tôi không giàu, nhưng họ đã dạy tôi giá trị của lao động chăm chỉ..."
Sự trân trọng đối với công việc đầu đời của ông Huang khiến nhiều người suy ngẫm về hành trình sự nghiệp đáng kinh ngạc của vị CEO.
Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông Huang từng chia sẻ về những trải nghiệm công việc này. Trò chuyện bên lề với CEO Stripe, Patrick Collison, ông Huang nói: “Tôi từng làm đủ loại công việc. Bố mẹ tôi không giàu, nhưng họ đã dạy tôi giá trị của lao động chăm chỉ". Ông nhấn mạnh rằng những công việc này đã rèn luyện cho ông kỷ luật và khả năng chịu đựng, định hình phong cách làm việc và lãnh đạo sau này.
Tuy nhiên, hồ sơ LinkedIn của ông lại bỏ qua một số vai trò quan trọng trong sự nghiệp, chẳng hạn như vị trí giám đốc CoreWare tại LSI Logic và nhà thiết kế vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD). Năm 1993, ông Huang cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem đồng sáng lập NVIDIA. Dưới sự lãnh đạo của ông, NVIDIA đã phát triển vượt bậc, với giá cổ phiếu tăng hơn 3.700% kể từ năm 2019, chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ nhu cầu công nghệ AI.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang thăm cửa hàng bán sách và đồ lưu niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Câu chuyện thành công của CEO Jensen Huang đã truyền cảm hứng cho nhiều người, với những lời ca ngợi về đạo đức làm việc và hành trình của ông trên mạng xã hội. Một người dùng trên nền tảng X nhận xét: “Câu chuyện của Huang nhắc nhở rằng không có công việc nào là thấp kém. Việc ông vươn lên từ người rửa chén đến CEO cho thấy giá trị của sự lao động chăm chỉ và khiêm tốn". Một người khác viết: “Con đường sự nghiệp của ông là một trong những điều truyền cảm hứng nhất mà tôi từng thấy".
Trong một buổi phỏng vấn với Trường Kinh doanh Stanford, ông Huang chia sẻ về những công việc đầu đời: “Tôi không bao giờ rời đi mà không làm gì, và cũng không bao giờ quay lại tay không. Tôi làm việc rất hiệu quả". Phương pháp làm việc này, bất kể vai trò, đã ảnh hưởng rõ rệt đến phong cách lãnh đạo của ông tại NVIDIA, nơi ông tiếp tục thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và thành công.
Tối 6-12, trong Lễ trao Giải thưởng VinFuture năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cho 5 nhà khoa học: Giáo sư Yoshua Bengio và Giáo sư Geoffrey E. Hinton (Canada), Ông Jen-Hsun Huang - CEO của NVIDIA, Giáo sư Yann LeCun và Giáo sư Fei-Fei Li (Mỹ) vì những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu - deep learning.
Giải thưởng Chính VinFuture 2024 đã được trao cho 5 nhà khoa học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những tiến bộ trong học sâu đã mở ra một kỷ nguyên đột phá cho những đổi mới sáng tạo về công nghệ, nhờ đó máy móc có thể “học” từ lượng dữ liệu khổng lồ và đạt được độ chính xác đáng kinh ngạc trong các tác vụ như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra quyết định.
Ông Jen-Hsun Huang - CEO của tập đoàn tỷ đô Nvidia đã tiên phong trong việc phát triển các nền tảng điện toán tăng tốc, thúc đẩy sự bùng nổ của kỷ nguyên AI (Trí tuệ nhân tạo) hiện đại. Việc Giáo sư Fei-Fei Li tạo ra tập dữ liệu ImageNet cũng đã thúc đẩy sự tiến bộ trong hệ thống nhận diện hình ảnh, giúp huấn luyện các mô hình học sâu ở quy mô lớn.
Từ năm 2012, học sâu đã trở thành công cụ chủ đạo thúc đẩy các bước tiến lớn trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tự động hóa, dịch vụ tài chính, từ đó định hình sự đổi mới, phát triển trong tương lai.
Trong buổi tiếp các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đang ở thăm Việt Nam và dự Lễ trao Giải thưởng VinFuture, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là giải thưởng khoa học thường niên có giá trị bậc cao nhất mà còn là minh chứng cho tinh thần ham học hỏi, khát vọng vươn ra toàn cầu, tiếp thu tinh hoa nhân loại của người Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.