Đánh bom, xả súng đền thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 155 người chết

Thứ Sáu, 24/11/2017 21:35  | Anh Duy

|

(CAO) Những kẻ tình nghi là các tay súng đã kích nổ một quả bom và tổ chức xả súng vào một đền thờ Hồi giáo tại tỉnh Sinai (Ai Cập) vào chiều 24-11 (giờ VN) khiến ít nhất 155 người thiệt mạng.

BBC dẫn lời các nhân chứng cho biết địa điểm xảy ra vụ khủng bố là đền thờ al- Rawda, tọa lạc tại thị trấn Bir al-Abed, gần al-Arish. Những kẻ tấn công đã nhắm ngay thời điểm các tín đồ tụ tập đông bên trong cầu nguyện.

Trong khi đó, AP dẫn tin từ cảnh sát địa phương cho biết đồng thời với việc kích nổ quả bom, các tay súng từ trên các xe ô tô đã xả súng vào đám đông.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh các thi thể đẫm máu nằm la liệt trong đền thờ. Ngoài số người chết hơn 155 người còn có hơn 100 người bị thương.

Tỉnh Sinai, nơi xảy ra vụ khủng bố - Ảnh: đồ họa BBC

Tổng thống Ai Cập Fattah al- Sisi đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện chưa rõ tổ chức hay cá nhân nào đứng sau vụ khủng bố.

Sinai là một tỉnh bất ổn của Ai Cập. Đã có hàng trăm cảnh sát, binh lính và dân thường bị giết. Trong đó nhiều vụ khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây nên.

Các tay súng đã tấn công vào đền thờ, giết chết nhiều người - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang