Dịch phức tạp, thành phố ở Trung Quốc đóng cửa dịch vụ ăn tối

Thứ Bảy, 02/05/2020 19:41  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-5, Reuters đưa tin chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc đã cho đóng cửa các tiệm ăn và những dịch vụ phục vụ ăn tối trong nỗ lực ngăn đà lan của dịch Covid-19.

Động thái này được đánh giá là bất ngờ khi thành phố 10 triệu dân đang phải vật lộn chống lại làn sóng cư dân từ Nga đổ về mang theo khả năng lây nhiễm. Trong khi đó phần còn lại của Trung Quốc lại đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch vì tình hình ổn định.

Các dịch vụ phục vụ ăn đêm từ các cửa tiệm đến các quầy bán lề đường bán những món như thịt nướng, thịt xiêng que… đều phải đóng cửa đợi có thông báo mới hơn.

Nhân viên y tế chống dịch ở sân bay tại thành phố Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: Reuters

Những ngày qua Trung Quốc báo cáo 140 ca nhiễm Covid-19 trong đó hơn phân nửa đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Đây là tỉnh có đường biên với Nga, đang trở thành mặt trận mới chống dịch mới ở nước này.

Tỉnh này cũng đang cấm người nơi khác đến các khu dân cư trong tỉnh và cấm xe mang biển số đăng ký ở nơi khác tới để chống dịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang