Nga ghi nhận kỷ lục gần 8.000 ca nhiễm nCoV chỉ trong 24 giờ

Thứ Sáu, 01/05/2020 20:52

|

(CAO) Theo RT ngày 1-5 đưa tin, giới chức y tế Nga vừa ghi nhận thêm 7.933 ca nhiễm nCoV, chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm nCoV của nước này lên 114.431 trường hợp.

Nga hiện nay là vùng dịch thứ 8 trên thế giới, số ca nhiễm gần 8.000 trong vòng 24 giờ là "kỷ lục mới" tại quốc gia này. Số ca tử vong trung bình của nước này xấp xỉ 100 người/ngày, đây là con số tương đối cao. Tuy nhiên, so với các vùng dịch khác, Nga đang có số tử vong thấp.

Hai quốc gia có số ca nhiễm tương đồng với Nga nhất là Iran (95.646 trường hợp), Brazil (87.187 trường hợp), đều có số tử vong trên 6.000 người, trong khi Nga chỉ có 1.169 người tử vong. Các chuyên gia tại Nga cho rằng, nước này vẫn chưa rơi vào "đỉnh dịch" nên rất có thể còn "đón nhận" số nhiễm và tử vong tăng cao trong thời gian tới.

Người dân Nga đứng "giãn cách" tại một ga tàu - Ảnh: Sergei Kiselyov / Moskva News Agency

Nga được đánh giá là một trong những quốc gia có sự chuẩn bị trước dịch nCoV, nước này đã đóng toàn bộ biên giới với Trung Quốc từ cuối tháng 1. Sau đó, yêu cầu người dân nghỉ có lương tới hết ngày 11-5, tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh tại Nga vẫn đang rất "khó đoán trước".

Mới đây, hôm 30-4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (54 tuổi), cũng thông báo việc mình bị nhiễm nCoV. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã ký sắc lệnh chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov thay quyền thủ tướng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang