(CAO) Hôm 21/2, Reuters đưa tin giá dầu trên thị trường toàn cầu đã mở rộng mức tăng do lượng tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm trong khi thị trường lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Nga.
Giá dầu Brent tương lai tăng 16 xu, tương đương 0,2%, lên 76,64 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 17 xu, tương đương 0,2%, lên 72,65 USD/thùng.
Cơ quan Thông tin năng lượng cho biết vào ngày 20/2 rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đã giảm vào tuần trước do hoạt động bảo dưỡng theo mùa tại các nhà máy lọc dầu dẫn đến việc chế biến thấp hơn.
"Việc dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm, cùng với lo ngại về nguồn cung eo hẹp ở Nga đang hỗ trợ giá dầu" - Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities cho biết.
"Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine, có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga đã phần nào phai nhạt do lập trường cứng rắn của Ukraine, thúc đẩy một số nhà đầu tư mua vào trở lại thị trường" - ông nói thêm.
Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã vô cùng tức giận trước động thái đàm phán một thỏa thuận hòa bình mà không có Kyiv và những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Ukraine là bên bắt đầu cuộc xung đột kéo dài ba năm với Moscow.
Giá dầu tăng vọt vì xung đột ở Ukraine và lo ngại khan hiếm nguồn cung từ Nga - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, sau cuộc họp với phái viên của Trump về xung đột Ukraine vào ngày 20/2, ông Zelenskiy cho biết Ukraine đã sẵn sàng làm việc nhanh chóng để đưa ra một thỏa thuận mạnh mẽ về đầu tư và an ninh với Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Scott Bessent nói với Bloomberg Television rằng Nga có thể được nới lỏng một số lệnh trừng phạt của Mỹ dựa trên thiện chí đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Trong khi đó, sự gián đoạn nguồn cung dầu tiếp tục khiến giá tăng cao.
Nga cho biết lưu lượng dầu của Liên đoàn đường ống Caspian, một tuyến đường chính để xuất khẩu dầu thô từ Kazakhstan, đã giảm 30%-40% vào đầu tuần này sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trạm bơm.
Tuy nhiên, Kazakhstan đã bơm khối lượng dầu cao kỷ lục mặc dù tuyến đường xuất khẩu chính của nước này qua Nga bị hư hại. Hiện vẫn chưa rõ Kazakhstan đã có thể bơm khối lượng kỷ lục như thế nào khi sản lượng tăng cần phải tương ứng với công suất đường ống xuất khẩu.