(CAO) Hôm 17/8, Reuters dẫn tuyên bố của tổ chức vũ trang Hamas của cho rằng kế hoạch di dời người dân khỏi thành phố Gaza của Israel là một "làn sóng diệt chủng mới" đối với hàng trăm nghìn cư dân trong khu vực.
Nhóm này cho biết việc Israel dự kiến triển khai lều trại và các thiết bị trú ẩn khác đến miền nam Gaza là một "sự lừa dối trắng trợn".
Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đang chuẩn bị cung cấp lều trại và các thiết bị khác bắt đầu từ ngày 17/8 trước khi thực hiện kế hoạch di dời người dân khỏi các khu vực chiến sự về phía nam vùng đất này "để đảm bảo an toàn cho họ".
Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng việc phát lều trại dưới chiêu bài nhân đạo là một sự lừa dối trắng trợn nhằm "che đậy một tội ác tàn bạo mà lực lượng chiếm đóng chuẩn bị thực hiện".

Những túp lều của người dân Palestine bị
sơ tán vì chiến sự ờ miền nam dải Gaza - Ảnh: Reuters
Đầu tháng này, Israel cho biết họ dự định phát động một cuộc tấn công mới để giành quyền kiểm soát thành phố Gaza toạ lạc ở phía bắc dải đất, hiện là trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này. Kế hoạch này đã gây ra sự lo ngại quốc tế về số phận của người dân ở dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2,2 triệu người đã bị tàn phá vì chiến sự trong gần hai năm qua.
Theo chính quyền Israel, cuộc chiến bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin. Khoảng 20 trong số 50 con tin còn lại ở Gaza được cho là vẫn còn sống.
Bộ Y tế Gaza cho biết cuộc tấn công quân sự sau đó của Israel nhằm vào Hamas đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng. Nó cũng gây ra một cuộc khủng hoảng nạn đói, khiến phần lớn dân số Gaza phải di dời nội bộ trong dải đất và khiến phần lớn vùng đất này bị tàn phá.