(CAO) Hôm 15/8, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska để bàn về hòa bình ở Ukraine.
Cuộc gặp giữa hai nguyên thủ diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế kỳ vọng về việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.
Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại một căn cứ không quân ở Alaska. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của hai nguyên thủ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Trước thềm cuộc gặp, ông Trump cho biết cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi đã chứng tỏ là một bài toán khó giải hơn ông nghĩ.
Ông chủ Nhà Trắng nói rằng nếu các cuộc đàm phán của ông với ông Putin diễn ra tốt đẹp, việc sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy - người không được mời tham dự cuộc họp hôm 15/8 sẽ còn quan trọng hơn cả cuộc gặp của ông với ông Putin.
Ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn để củng cố uy tín của mình với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình, điều mà ông đã nói rõ là rất quan trọng đối với ông.
Ukraine và các đồng minh Châu Âu đã nói chuyện với ông Trump trước thềm hội nghị thượng đỉnh, trong đó họ cho biết ông Trump đã đồng ý rằng Ukraine phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề nhượng lãnh thổ.
Theo ông Zelenskiy, ông Trump cũng ủng hộ ý tưởng Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hậu chiến, mặc dù tổng thống Mỹ chưa đề cập công khai đến điều này.

Khu vực căn cứ không quân Elmendorf-Richardson - nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 15/8 - Ảnh: Reuters
Cuộc gọi hôm 14/8 đã xoa dịu nỗi lo ngại của Ukraine và các nước khác ở Châu Âu về một thỏa thuận Nga - Mỹ sẽ khiến Ukraine chịu áp lực phải nhượng bộ về lãnh thổ và các vấn đề khác.
Nga với nền kinh tế chiến tranh đang có dấu hiệu căng thẳng, cần Mỹ giúp thoát khỏi vòng vây siết chặt của các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng của phương Tây, hoặc ít nhất là Phương Tây sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Moscow, điều mà ông Trump đã đe dọa.
Một ngày trước hội nghị thượng đỉnh, tổng thống Nga Putin đã đưa ra triển vọng về một điều khác mà ông biết Mỹ muốn: đó là một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới để thay thế thỏa thuận còn lại cuối cùng giữa 2 nước, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau.
Ông Trump nói vào đêm trước thềm hội nghị thượng đỉnh rằng ông nghĩ ông Putin sẽ đạt được một thỏa thuận về Ukraine. Trong khi đó, ông Putin ca ngợi những gì ông gọi là "những nỗ lực chân thành" của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.
Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với Reuters rằng có vẻ như hai bên đã tìm được một số điểm chung chưa được nêu rõ trước đó.
"Rõ ràng, một số điều khoản sẽ được thống nhất vào ngày mai (15/8)" - nguồn tin này cho hay.
Ông Putin đã đặt ra các điều kiện nghiêm ngặt cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng một thỏa hiệp có thể là một lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn trong cuộc chiến trên không, mặc dù cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận trước đó.
Các nhà phân tích cho rằng ông Putin có thể cố gắng tỏ ra như thể ông đang cho ông Trump những gì ông ấy muốn trong khi vẫn có thể tự do leo thang chiến sự ở Ukraine nếu muốn.
"Nếu họ (người Nga) có thể đưa ra một thỏa thuận tạo ra một lệnh ngừng bắn nào đó nhưng vẫn để Nga kiểm soát các động thái leo thang, không tạo ra bất kỳ sự răn đe thực sự nào trên bộ hoặc trên không trên bầu trời Ukraine... thì đó sẽ là một kết quả tuyệt vời theo quan điểm của ông Putin" - Sam Greene từ Trung tâm Phân tích chính sách Châu Âu nhận định.
(CAO) Hôm 14/8, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Nga cho biết lập trường của họ về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine không thay đổi kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra các điều kiện của mình vào năm ngoái, đó là Kiev phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực mà Nga chiếm đóng và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).