(CAO) Hôm 12/8, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ triển khai 800 lính vệ binh quốc gia đến thủ đô Washington D.C và tạm thời tiếp quản sở cảnh sát của thành phố.
Động thái của ông Trump, bỏ qua các nhà lãnh đạo dân cử của thành phố, là biểu tượng cho cách tiếp cận trong nhiệm kỳ thứ hai của ông khi ông sử dụng quyền hành pháp theo những cách chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Mỹ và bất chấp các chuẩn mực chính trị.
Tổng thống Mỹ coi hành động của mình là cần thiết để "giải cứu" Washington khỏi 'làn sóng vô luật pháp' được cho là đang diễn ra. Thống kê cho thấy tội phạm bạo lực ở thành phố này đã tăng vọt vào năm 2023 nhưng đã giảm nhanh chóng kể từ đó.
"Thủ đô của chúng ta đã bị các băng đảng bạo lực và tội phạm hoành hành" – ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Đây là lần thứ hai trong mùa hè này, vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa triển khai quân đội đến một thành phố do Đảng Dân chủ quản lý. Một phiên tòa liên bang đã bắt đầu diễn ra vào ngày 11/8 tại San Francisco về việc liệu ông Trump có vi phạm luật pháp Mỹ hay không khi triển khai lực lượng vệ binh quốc gia đến Los Angeles vào tháng 6 mà không có sự chấp thuận của Thống đốc bang California - Gavin Newsom.
Ông Trump đã ám chỉ rằng các thành phố lớn khác của Mỹ do Đảng Dân chủ lãnh đạo có thể là mục tiêu tiếp theo, bao gồm Chicago, một thành phố từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi tội phạm bạo lực, mặc dù tỷ lệ này đã giảm đáng kể trong nửa đầu năm.
"Nếu cần, chúng ta sẽ làm điều tương tự ở Chicago" – ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ
Donald Trump điều vệ binh quốc gia đến thủ đô nước Mỹ để
trấn áp tội phạm - Ảnh: Reuters
Hàng trăm sĩ quan và đặc vụ từ hơn một chục cơ quan liên bang đã được điều động khắp Washington trong những ngày gần đây. Theo ông Trump, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sẽ giám sát lực lượng cảnh sát.
Quân đội Mỹ cũng thông tin, lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, bao gồm "hành chính, hậu cần và hiện diện thực tế để hỗ trợ thực thi pháp luật". Sẽ có từ 100 đến 200 binh sĩ hỗ trợ thực thi pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào.
Thị trưởng đảng Dân chủ của Washington - Muriel Bowser đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về tình trạng bạo lực không được kiểm soát, lưu ý rằng tội phạm bạo lực đã đạt mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ vào năm ngoái.
Tội phạm bạo lực, bao gồm cả giết người, đã tăng vọt vào năm 2023, biến thủ đô Washington D.C trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất cả nước. Tuy nhiên, theo dữ liệu liên bang, tội phạm bạo lực đã giảm 35% vào năm 2024, và đã giảm thêm 26% trong bảy tháng đầu năm 2025.