“Làn sóng” tẩy chay hàng hóa Mỹ ở Ấn Độ sau khi ông Donald Trump áp thuế

Thứ Hai, 11/08/2025 20:08  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11/8, Reuters đưa tin từ McDonald's, Coca-Cola đến Amazon và Apple, các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ đang phải đối mặt với lời kêu gọi tẩy chay tại Ấn Độ để phản đối chính sách thuế quan của Mỹ.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, là thị trường trọng điểm cho các thương hiệu Mỹ, vốn đang nhanh chóng mở rộng thị trường để nhắm đến nhóm người tiêu dùng giàu có đang ngày càng tăng ở nước này. Nhiều người trong số họ vẫn say mê các thương hiệu quốc tế được coi là biểu tượng của sự thăng tiến trong cuộc sống.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất về số lượng người dùng ứng dụng gọi thoại WhatsApp của Meta và Domino's có nhiều nhà hàng pizza hơn bất kỳ thương hiệu nào khác tại quốc gia này. Các loại đồ uống như Pepsi và Coca-Cola thường chiếm lĩnh các kệ hàng, và mọi người vẫn xếp hàng khi một cửa hàng Apple mới mở hoặc một quán cà phê Starbucks giảm giá.

Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy doanh số bị ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng ngày càng có nhiều người trên mạng xã hội kêu gọi mua hàng nội địa và từ bỏ các sản phẩm Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu và làm tổn hại đến mối quan hệ giữa New Delhi và Washington.

Manish Chowdhary, đồng sáng lập Wow Skin Science của Ấn Độ, đã đăng tải một thông điệp video lên LinkedIn, kêu gọi hỗ trợ nông dân và các công ty khởi nghiệp để biến "Made in India" thành "các thương hiệu toàn cầu" và học hỏi từ Hàn Quốc, quốc gia có các sản phẩm thực phẩm và làm đẹp nổi tiếng thế giới.

"Chúng ta đã xếp hàng để mua sản phẩm từ cách xa hàng ngàn dặm. Chúng ta đã tự hào chi tiền cho những thương hiệu mà chúng ta không sở hữu, trong khi chính những nhà sản xuất của chúng ta lại phải đấu tranh để được chú ý ngay tại đất nước của họ" - ông chia sẻ.

Một cửa hàng McDonald's ở Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Công bằng mà nói, các công ty bán lẻ Ấn Độ đang cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nước ngoài như Starbucks trên thị trường nội địa, nhưng việc vươn ra toàn cầu lại là một thách thức.

Tuy nhiên, các công ty dịch vụ công nghệ thông tin Ấn Độ đã bám rễ sâu vào nền kinh tế toàn cầu, với các công ty như TCS và Infosys cung cấp các giải pháp phần mềm cho khách hàng trên toàn thế giới.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đưa ra "lời kêu gọi đặc biệt" về việc tự chủ. Ông phát biểu tại một cuộc họp ở Bengaluru rằng các công ty công nghệ Ấn Độ đã sản xuất sản phẩm cho thế giới nhưng "giờ là lúc chúng ta cần ưu tiên hơn cho nhu cầu của Ấn Độ".

Ngay cả khi các cuộc biểu tình chống Mỹ đang diễn ra, Tesla đã khai trương phòng trưng bày thứ hai tại Ấn Độ ở New Delhi, với sự tham dự của các quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ và các quan chức Đại sứ quán Mỹ.

Nhóm Swadeshi Jagran Manch, có liên hệ với Đảng Bharatiya Janata của Modi, đã tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ trên khắp Ấn Độ vào ngày 10/8 kêu gọi người dân tẩy chay các thương hiệu Mỹ.

"Mọi người hiện đang tìm kiếm các sản phẩm Ấn Độ. Sẽ mất một thời gian để có kết quả. Đây là lời kêu gọi về chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước" - Ashwani Mahajan, đồng chủ trì nhóm, nói với Reuters.

Ông cũng chia sẻ với Reuters một bảng thông tin mà nhóm của ông đang lan truyền trên WhatsApp, liệt kê các thương hiệu xà phòng tắm, kem đánh răng và đồ uống lạnh của Ấn Độ mà mọi người có thể lựa chọn thay vì các thương hiệu nước ngoài.

Trên mạng xã hội, một trong những chiến dịch của nhóm là một hình ảnh đồ họa có tiêu đề "Tẩy chay các chuỗi cửa hàng thực phẩm nước ngoài", với logo của McDonald's và nhiều thương hiệu nhà hàng khác.

Tại Uttar Pradesh, Rajat Gupta, 37 tuổi, đang dùng bữa tại một nhà hàng McDonald’s ở Lucknow hôm 11/8 cho biết anh không quan tâm đến các cuộc biểu tình về thuế quan và chỉ đơn giản là thưởng thức ly cà phê 49 rupee (0,55 USD) mà anh cho là xứng đáng với số tiền bỏ ra.

"Thuế quan là vấn đề ngoại giao, và cà phê McPuff của tôi không nên bị lôi kéo vào chuyện này" - anh nói.

Ấn Độ tạm dừng kế hoạch mua vũ khí Mỹ sau đòn áp thuế của ông Donald Trump
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang