(CAO) Hôm 12/8, Reuters đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chỉ thuế quan thêm 90 ngày trong bước đi nhằm ngăn chặn mức thuế ba chữ số đối với hàng hóa của nhau khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị tăng cường dự trữ hàng tồn kho trước mùa lễ hội quan trọng cuối năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng việc áp đặt mức thuế quan cao hơn cho đến ngày 10/11, với tất cả các yếu tố khác của thỏa thuận đình chỉ vẫn được giữ nguyên.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh tạm dừng áp dụng thêm thuế quan vào sáng sớm 12/8, đồng thời hoãn việc bổ sung các công ty Mỹ mà họ đã nhắm mục tiêu vào tháng 4 vào danh sách hạn chế thương mại và đầu tư trong 90 ngày.
"Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc để giải quyết tình trạng thiếu sự tương hỗ trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và những lo ngại về an ninh quốc gia và kinh tế phát sinh từ đó" - sắc lệnh hành pháp của ông Trump nêu rõ.
"Thông qua các cuộc thảo luận này, Trung Quốc tiếp tục thực hiện những bước đi quan trọng nhằm khắc phục các thỏa thuận thương mại không tương xứng và giải quyết những lo ngại của Hoa Kỳ liên quan đến các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia" - sắc lệnh này nêu rõ.
Hiệp định đình chỉ thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến hết hạn vào ngày 12/8. Việc gia hạn đến đầu tháng 11 tạo thời điểm quan trọng cho đợt tăng đột biến hàng nhập khẩu vào mùa thu để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, bao gồm hàng điện tử, may mặc và đồ chơi với mức thuế suất thấp hơn.

Người dân vui chơi tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Sắc lệnh mới ngăn chặn việc thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc tăng vọt lên 145%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 125% - mức thuế này sẽ dẫn đến một lệnh cấm vận thương mại ảo giữa hai nước.
Thỏa thuận này sẽ áp dụng - ít nhất là hiện tại - mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ là 10%.
"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó vào ngày 11/8, nhấn mạnh điều mà ông gọi là mối quan hệ tốt đẹp của mình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc cho biết việc gia hạn này là "một biện pháp nhằm thực hiện hơn nữa sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5/6" và sẽ mang lại sự ổn định cho nền kinh tế toàn cầu.
Tuần trước, ông Trump nói với đài CNBC rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nay nếu thỏa thuận được ký kết.
"Đây là một tin tích cực" - Wendy Cutler, cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và hiện là phó chủ tịch Viện Chính sách xã hội Châu Á nhận định.
"Kết hợp với một số bước đi hạ nhiệt căng thẳng mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thực hiện trong những tuần gần đây, điều này cho thấy cả hai bên đang cố gắng xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận nào đó để đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump vào mùa thu này hay không" - vị chuyên gia này chia sẻ thêm.