Lập trường của Nga về vấn đề Ukraine không đổi trước thềm cuộc gặp với Mỹ

Thứ Năm, 14/08/2025 11:24  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14/8, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Nga cho biết lập trường của họ về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine không thay đổi kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra các điều kiện của mình vào năm ngoái, đó là Kiev phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực mà Nga chiếm đóng và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 15/8 tại Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga lần đầu tiên kể từ năm 2021 nhằm thảo luận về các nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông Trump đã nói rằng cả Nga và Ukraine sẽ phải trao đổi một số vùng đất mà họ hiện đang nắm giữ để đạt được hoà bình.

Nga hiện kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ bán đảo Crimea, toàn bộ Luhansk, hơn 70% các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Washington hiểu Moscow đã sẵn sàng thỏa hiệp về các yêu sách lãnh thổ của mình, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - Alexei Fadeev đã được các phóng viên hỏi liệu lập trường của Nga có thay đổi hay không.

"Lập trường của Nga vẫn không thay đổi, và nó đã được nêu ra tại chính hội trường này hơn một năm trước, vào ngày 14/6/2024" - Fadeev nói, ám chỉ bài phát biểu của ông Putin tại Bộ Ngoại giao khi đó.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: Reuters

Vào thời điểm đó, trong những phát biểu công khai đầy đủ nhất của mình cho đến nay về hình thức của một giải pháp hoà bình khả thi, người đứng đầu Điện Kremlin đã đưa ra các yêu cầu, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà họ vẫn kiểm soát.

Ông Putin cũng cho hay, Kyiv sẽ phải chính thức thông báo cho Moscow rằng họ từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo và rằng họ có ý định giữ thái độ trung lập và không liên kết.

Ngoài ra, theo ông Putin, các quyền và tự do của người nói tiếng Nga ở Ukraine cần phải được đảm bảo và "thực tế" là Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson giờ đây là một phần của Nga. Đồng thời, các điều kiện của ông cũng cần phải được phản ánh trong các thỏa thuận quốc tế.

Vào thời điểm ông phát biểu năm 2024, Ukraine đã bác bỏ các yêu cầu của ông, coi đó là một tối hậu thư vô lý.

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Nga trên đất của mình, và hầu hết các quốc gia đều công nhận lãnh thổ của Ukraine trong biên giới năm 1991. Dựa trên các tiền tuyến hiện tại, yêu cầu của ông Putin sẽ đòi hỏi Ukraine phải nhượng thêm 21.000 km2 đất cho Nga.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã tuyên bố Nga phải đồng ý ngừng bắn trước khi các vấn đề lãnh thổ được thảo luận. Ông sẽ bác bỏ mọi đề xuất của Nga về việc Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbas phía đông và nhường lại các tuyến phòng thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang