(CAO) Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ngân sách quốc phòng của nước này cho năm 2026 sẽ tăng 8,2% lên 66,3 nghìn tỷ won.
Ông chủ Nhà Xanh đưa ra bình luận này vào Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (1/10) đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực tự vệ.
"Động lực hợp tác và thịnh vượng chung đang suy yếu trên toàn thế giới, và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên xung đột gia tăng, nơi mỗi người tự lo cho mình. Để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho Hàn Quốc, chúng ta không được phụ thuộc vào bất kỳ ai khác mà phải tự củng cố sức mạnh của chính mình" – Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.
Tổng thống Lee cho biết ngân sách quốc phòng năm 2026 với mức tăng "đáng kể", sẽ tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái (drone) và robot.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc, người đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao với CHDCND Triều Tiên, cho biết hòa bình chỉ có thể đạt được trên nền tảng an ninh vững chắc. Ông cho biết chi tiêu quốc phòng của đất nước đã gấp 1,4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên.
Ông chủ Nhà Xanh cũng cảnh báo danh tiếng của quân đội đang bị "suy giảm không ngừng" và kêu gọi quân đội lấy lại niềm tin của công chúng.
"Một đội quân được thành lập để bảo vệ người dân không bao giờ được phép chĩa súng vào họ" - ông đưa ra nhắc nhở trong một tuyên bố được truyền thông dẫn lại.
(CAO) Hôm 12/7, CNN đưa tin Ba Lan đã hoàn tất thỏa thuận mua lô vũ khí gồm 180 xe tăng của Hàn Quốc theo thỏa thuận năm 2022, theo đó Warsaw sẽ tăng cường cho kho vũ khí của mình gần 1.000 xe bọc thép.