(CAO) Hôm 1/10, Reuters đưa tin số người chết trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter ở miền trung Philippines đã tăng lên 27 người, hơn 140 người bị thương.
Các quan chức cảnh báo con số này có thể tăng cao hơn nữa khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các tòa nhà bị sập.
Trận động đất xảy ra ngoài khơi thành phố Bogo, tỉnh Cebu, miền trung khu vực Visayas vào khoảng 10 giờ tối (giờ địa phương) ngày 30/9 gây ra cảnh mất điện và làm sập nhiều tòa nhà, bao gồm cả một nhà thờ hơn 100 năm tuổi.
Tỉnh Cebu nơi xảy ra trận thiên tai là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Philippines, là nơi sinh sống của 3,4 triệu người. Trận động đất xảy ra mạnh nhất ở phía bắc Cebu, bao gồm cả San Remigio, nơi đã được đặt trong tình trạng thiên tai để tạo điều kiện cho các nỗ lực ứng phó và cứu trợ.
Alfie Reynes - Phó Thị trưởng San Remigio đã kêu gọi cung cấp thực phẩm và nước uống cho người sơ tán, cũng như triển khai thiết bị hạng nặng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Một toà nhà bị hư hại sau trận động đất ở Cebu - Ảnh: Reuters
"Trời đang mưa rất to và không có điện nên chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ, đặc biệt là ở khu vực phía bắc do tình trạng khan hiếm nước sau khi đường ống cung cấp bị hư hại do động đất" - thị trưởng Reynes nói với đài phát thanh DZMM.
Tại thành phố lân cận Bogo, gần tâm chấn của trận động đất, bệnh nhân trong bệnh viện đã được sơ tán và các dư chấn mạnh đã buộc nhiều người dân phải ở trong các trung tâm sơ tán và ra đường.
Các cơ quan giám sát động đất ước tính độ sâu của tâm chấn vào khoảng 10 km và ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6 độ richter. Không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất.
Philippines nằm trong "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Quốc gia này đã hứng chịu hai trận động đất lớn vào tháng 1, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.
Năm 2023, một trận động đất mạnh 6,7 độ richter ngoài khơi đã khiến 8 người thiệt mạng.

Đường bị nứt sau trận động đất ở Cebu - Ảnh: Reuters