(CAO) Theo một báo cáo của cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc và Cơ quan Khí tượng Anh hôm 28/5 cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự báo sẽ đạt gần mức kỷ lục trong 5 năm tới, với nhiệt độ ở Bắc Cực dự kiến sẽ ấm lên nhanh hơn các khu vực khác.
Báo cáo thường niên này, cung cấp các dự báo theo khu vực về nhiệt độ và lượng mưa. Nó dự đoán rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm ở gần bề mặt sẽ dao động từ 1,3°C đến 1,9°C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong giai đoạn 1850-1900.
"Có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy khí hậu đang ấm lên và nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tiếp tục tăng lên" - Melissa Seabrook, một nhà khoa học nghiên cứu tại Cơ quan Khí tượng Anh nói với Reuters.
Theo Hiệp định Paris năm 2015, các chính phủ đã hứa sẽ cố gắng ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá 1,5°C so với mức tiền công nghiệp - mức mà các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt được cho là đang gia tăng về cường độ.
Báo cáo cho biết rất có khả năng nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu sẽ tạm thời vượt quá 1,5°C so với mức trung bình năm trong giai đoạn 1850-1900 trong ít nhất một năm từ 2026 đến 2030.

Hai người trú dưới ô và dùng quạt bên ngoài bảo tàng Louvre giữa đợt nắng nóng gay gắt ở Paris, Pháp, ngày 27/5/2026- Ảnh: Reuters
Báo cáo cũng dự đoán sẽ có một năm trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 mà nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt qua năm nóng nhất được ghi nhận là năm 2024, khi nhiệt độ vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp lần đầu tiên.
Việc tạm thời vượt qua ngưỡng 1,5°C không có nghĩa là Hiệp định Paris đã thất bại, vì nó đề cập đến mức trung bình dài hạn trong 20 năm chứ không phải là sự vượt quá của nền nhiệt trong một năm duy nhất – Seabrook cho biết, đồng thời lưu ý rằng khi thế giới tiến gần hơn đến ngưỡng đó, thì khả năng vượt qua ngưỡng đó thường xuyên hơn sẽ ngày càng cao. “Khoa học đã chỉ rõ rằng cơ hội để giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C đang nhanh chóng khép lại” – chuyên gia Seabrook cho biết thêm.
Theo báo cáo, nhiệt độ mùa đông ở Bắc Cực trong năm năm tới dự kiến sẽ tăng hơn 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu, đạt khoảng 2,8°C so với mức cơ sở trong giai đoạn 1991-2020.
Chuyên gia Seabrook cho biết sự nóng lên ở Bắc Cực cũng có thể làm gián đoạn các hệ thống thời tiết và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc trên thế giới. Dự báo thời tiết sẽ ẩm ướt hơn ở bán cầu bắc trong năm mùa đông tới, cũng như các thời kỳ ẩm ướt ở Bắc Âu, Alaska, Siberia và Sahel trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, trong khi đó, thời tiết khô hạn được dự báo cho mùa này ở khu vực rùng mưa Amazon.
Hiện tượng El Nino diễn ra mạnh mẽ cũng được dự báo sẽ xảy ra vào mùa đông năm nay, có thể kéo dài đến năm 2027, đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức có khả năng phá kỷ lục do sự nóng lên của Thái Bình Dương.
El Nino là hiện tượng ấm lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt biển ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng.