(CAO) Tại bang Maharashtra phía tây Ấn Độ, nông dân trồng xoài Komal Walke đang phải vật lộn để đáp ứng các đơn đặt hàng từ các nhà bán lẻ thực phẩm trực tuyến sau khi ba mẫu đất trồng xoài của gia đình cô hầu như không thu hoạch được quả xoài Alphonso nào trong năm nay.
Walke là một nhà làm vườn 26 tuổi sống ở thị trấn ven biển Devgad, đã buộc phải tìm nguồn cung ứng trái cây từ các trang trại lớn hơn để duy trì hoạt động kinh doanh của cha mình.
"Nếu chúng tôi không giao hàng đúng hẹn, các khách hàng lớn sẽ không quay lại vào năm sau" - cô nói với hãng tin Reuters.
Ấn Độ là quốc gia sản xuất xoài lớn nhất thế giới và đã sản xuất 28 triệu tấn xoài trong giai đoạn 2024-2025.
Bang Maharashtra nổi tiếng với loại xoài Alphonso, nhưng các quan chức cho biết thời tiết nóng hơn đã phá hủy vụ mùa năm nay của giống xoài được mệnh danh là "Vua của các loại xoài".
Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm trong tháng 12 và tháng 1 đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu quả, trong khi thời tiết nóng hơn bình thường vào tháng 4 và tháng 5, có lẽ do hiện tượng thời tiết El Nino, đã làm hỏng chính quả xoài - theo ông Bapusaheb Manikrao Lambade, một cán bộ nông nghiệp của chính phủ tại Devgad, một trong những khu vực trồng xoài Alphonso hàng đầu của bang Maharashtra nhận định.
El Nino là một hình thái khí hậu làm thay đổi thời tiết toàn cầu và có thể gây ra các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một đợt El Nino mạnh được dự báo sẽ xảy ra trong năm nay và được dự đoán sẽ có tác động bất lợi đến mùa màng trên khắp châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Những quả xoài Alphonso được mệnh danh là "Vua của các loại xoài" được
thu hoạch tại Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Một cuộc khảo sát do các nhà khoa học và quan chức thực địa được chính phủ tài trợ thực hiện hồi đầu năm nay ước tính thiệt hại mùa màng năm nay ở Devgad từ 85% đến 90%. Thời tiết cũng đã gây thiệt hại ở các khu vực trồng xoài khác trong bang. Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence của Ấn Độ, toàn bộ vụ xoài của Ấn Độ năm ngoái trị giá 2,3 tỷ đô la, và dự kiến thị trường này sẽ tăng lên 3,4 tỷ đô la vào năm 2031.
Mặc dù phần lớn trái cây được tiêu thụ trong nước với việc xoài rất được ưa chuộng trong những ngày hè nóng nực - nhưng khoảng 56 triệu đô la xoài và 80 triệu đô la bột xoài đã được xuất khẩu vào năm 2025.
Thiệt hại do thời tiết trùng hợp với sự sụt giảm xuất khẩu do chiến tranh Iran gây ra.
Ấn Độ là một trong những nhà xuất khẩu xoài lớn nhất thế giới, cạnh tranh với các nước như Mexico, Thái Lan và Việt Nam.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ, Anh, Kuwait và Qatar nằm trong số những nhà nhập khẩu xoài tươi lớn nhất của Ấn Độ. Shridhar Pathak - đồng sáng lập công ty xuất khẩu xoài Shreevali Agro, cho biết phí vận chuyển đã tăng hơn gấp đôi, và việc chậm trễ hoặc hủy bỏ các lô hàng đến vùng Vịnh, bao gồm Dubai và Oman, đã làm giảm lượng hàng xuất khẩu của ông gần 40% trong năm nay.
Ông cho biết, xoài ban đầu được dành cho xuất khẩu nay đã được chuyển đến thị trường nội địa, khiến giá cả giảm xuống bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung do hiện tượng El Nino gây ra.

Những quả xoài trên cây và xoài được thu hoạch. Năm nay thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng mạnh đến mùa thu hoạch - Ảnh: Reuters
Sự gián đoạn này đã lan rộng khắp chuỗi cung ứng, gây thiệt hại cho cả các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động buôn bán xoài theo mùa.
Sanjay Nare, một nhà sản xuất thùng đựng xoài 52 tuổi ở Malvan, cho biết ông có lượng hàng tồn kho gần 100.000 thùng chưa bán được tại nhà máy của mình trong năm nay. Thị trấn ven biển này cách Devgad khoảng 50 km.
"Nền kinh tế trong khu vực này được duy trì bởi xoài và cá. Nếu không có xoài theo mùa (mùa hè), chúng tôi hầu như không có gì khác” – ông chia sẻ với Reuters.