(CAO) Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Scocial hôm 23/5 (giờ địa phương) rằng bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình với Iran "về cơ bản đã được đàm phán xong", khi cả hai nước và các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan đều báo cáo về tiến triển trong đàm phán.
Ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng thỏa thuận sắp đạt được sẽ mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng mà việc đóng cửa đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu sau khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
Ông Trump không nói rõ những gì khác sẽ được đề cập trong thỏa thuận. "Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của Thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ được công bố trong thời gian ngắn" - ông Trump cho biết.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin vào sáng sớm ngày 24/5 rằng thỏa thuận sẽ cho phép Iran quản lý eo biển Hormuz. Hãng này cho biết tuyên bố của ông Trump rằng một thỏa thuận gần như đã hoàn tất là "không phù hợp với thực tế". Trước đó vào ngày 23/5, Iran cho biết họ đang hướng tới một bản ghi nhớ về cách thức chấm dứt chiến tranh sau cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao của nước này với Asim Munir - tổng tư lệnh quân đội Pakistan.

Vị trí eo biển Hormuz chiến lược
Quân đội Pakistan cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển "đáng khích lệ" hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Hai nguồn tin Pakistan tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết thỏa thuận đang được thương lượng là "khá toàn diện để chấm dứt chiến tranh".
Các nguồn tin nói với Reuters rằng khuôn khổ được đề xuất sẽ diễn ra theo ba giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz và mở ra thời gian 30 ngày để đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, có thể được gia hạn.
Trước đó vào ngày 23/5, ông Trump nói với Axios rằng ông dự kiến sẽ quyết định vào ngày 24/5 rằng liệu ông có nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran hay không. "Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận tốt hoặc tôi sẽ thổi bay họ (Iran)!"- Axios dẫn lời ông tuyên bố.
Một trong những nguồn tin Pakistan cho biết không có gì đảm bảo rằng Mỹ sẽ chấp nhận bản ghi nhớ; nếu chấp nhận, điều đó sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán tiếp theo.