(CAO) Hôm 23/5, Reuters đưa tin tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5 khi giá xăng tăng vọt vì chiến tranh Iran làm gia tăng lo ngại về khả năng chi trả.
Cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan hôm 22/5 cho thấy tâm lý của các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa và những cử tri độc lập đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump tái đắc cử vào năm 2024 phần lớn nhờ lời hứa giảm lạm phát, nhưng thực tế hiện nay thì người dân Mỹ đang phải đối mặt với giá cả cao hơn do chính sách thuế quan sâu rộng của ông và tác động do cuộc chiến tranh giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran gây ra.
Cuộc xung đột kéo dài gần ba tháng đã làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng lên cao, cũng như gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiều loại hàng hóa, bao gồm phân bón, nhôm và các sản phẩm tiêu dùng. Giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lên khoảng 4,552 đô la/gallon (xấp xỉ 3,785 lít).
"Người tiêu dùng Mỹ đang tức giận về nền kinh tế. Họ không thích giá cả cao cho quá nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm" - Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union nhận định với Reuters.
Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cho biết Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 44,8, từ mức 48,2 hồi đầu tháng. Chỉ số này ở mức 49,8 vào tháng 4. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số này không thay đổi ở mức 48,2.

Người tiêu dùng đi siêu thị ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters
Tâm lý của các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2024, một sự suy giảm được phản ánh trong các cuộc khảo sát độc lập khác. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos trong tuần này cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump làm tổng thống đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, do sự sụt giảm ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa. Sự bất mãn ngày càng tăng là một dấu hiệu cảnh báo đối với ông Trump và đảng Cộng hòa của ông khi họ tìm cách giữ vững thế đa số ở lưỡng viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy tâm trạng của các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ hầu như không thay đổi. Tâm lý người tiêu dùng giảm sút rõ rệt ở nhóm thu nhập thấp và những người không có bằng đại học, những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giá xăng và các mặt hàng thiết yếu khác tăng cao.
"Chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu, với 57% người tiêu dùng tự phát được hỏi cho biết giá cả cao đang làm suy giảm tài chính cá nhân của họ, tăng từ 50% vào tháng trước" - bà Joanne Hsu, giám đốc bộ phận Khảo sát Người tiêu dùng của đại học này cho biết.
"Người tiêu dùng vẫn đang chi tiêu, nhưng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có nghĩa là từng đồng cuối cùng trong ví của họ đều được chi cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà không còn tiền dư cho giải trí hoặc kỳ nghỉ" - Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại FWDBONDS cho biết.
"Các khoản hoàn thuế thu nhập chắc hẳn đã hết hoặc tiền đã được chi cho giá cả cao hơn ở khắp mọi nơi trong nền kinh tế" – Rupkey chỉ ra.
Lạm phát tiêu dùng đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm vào tháng 4. Do xung đột ở Trung Đông chưa có hồi kết rõ ràng, người tiêu dùng lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng và lan sang các hàng hóa và dịch vụ khác.