(CAO) Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về đề xuất mới của Iran nhằm phá vỡ thế bế tắc trên bàn đàm phán với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của mình vào hôm 27/4 (giờ địa phương).
Các nguồn tin Iran trước đó đã tiết lộ đề xuất mới nhất của Iran, trong đó chính quyền Tehran đề xuất sẽ gác lại việc thảo luận trên bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi chiến tranh kết thúc và các tranh chấp về vận chuyển hàng hóa từ vùng Vịnh phải được giải quyết. Điều đó khó có thể làm hài lòng Mỹ vốn cho rằng các vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông nghĩ rằng Iran đang cố gắng câu giờ. "Họ là những nhà đàm phán rất giỏi. Họ là những nhà đàm phán rất giàu kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện, bất kỳ cam kết nào được đưa ra đều phải ngăn chặn họ tiến nhanh đến vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào" – ông Rubio tuyên bố.
Các nguồn tin từ Pakistan - nước trung gian hòa giải, cho biết công tác thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn chưa dừng lại, bất chấp việc thiếu vắng các cuộc gặp mặt trực tiếp sau khi ông Trump hủy chuyến đi của các đại diện của mình đến nước này vào cuối tuần để đàm phán với Iran.
Với việc các bên tham chiến dường như vẫn còn cách xa nhau về quan điểm trong các vấn đề bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền tiếp cận eo biển Hormuz quan trọng, giá dầu đã tiếp tục tăng vào ngày 27/4, đạt mức cao nhất trong hai tuần.

Người dân di chuyển ở thủ đô Tehran, Iran giữa
xung đột đang diễn ra với Mỹ - Ảnh: Reuters
Các nguồn tin cấp cao của Iran (giấu tên) nói với hãng tin Reuters rằng đề xuất mà Ngoại trưởng Iran Araqchi mang đến Pakistan vào cuối tuần qua là đề xuất các cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, với vấn đề hạt nhân được gác lại ở giai đoạn đầu.
Bước đầu tiên, Iran sẽ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh do Mỹ-Israel chống lại Iran và đảm bảo rằng Washington không thể khơi lại cuộc chiến đó. Sau đó, các nhà đàm phán sẽ giải quyết lệnh phong tỏa của Mỹ và số phận của eo biển Hormuz, mà Iran muốn mở cửa trở lại dưới sự kiểm soát của mình.
Chỉ sau đó các cuộc đàm phán mới xem xét các vấn đề khác, bao gồm cả tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó Iran vẫn đang tìm kiếm sự công nhận nào đó từ phía Mỹ về quyền làm giàu uranium của nước này cho mục đích mà họ cho là hòa bình.
Dấu hiệu cho thấy không có cuộc gặp mặt trực tiếp nào được lên kế hoạch trong thời gian tới là các con phố đã được mở cửa trở lại ở thủ đô Islamabad của Pakistan, nơi đã bị phong tỏa trong một tuần để chờ đợi các cuộc đàm phán chưa bao giờ diễn ra.
Các quan chức Pakistan cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra từ xa, nhưng không có kế hoạch triệu tập một cuộc gặp mặt trực tiếp cho đến khi hai bên bớt cách biệt hơn về mặt quan điểm để ký một bản ghi nhớ.