IS bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học tấn công người Kurd

Thứ Sáu, 14/08/2015 11:05  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 14-8, BBC đưa tin Tổ chức Nhà nước (IS) bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq.

Những quan chức Đức cho biết các chiến binh người Kurd cảm thấy khó thở sau một cuộc tấn công chống IS ở thành phố Irbil vào đầu tháng này. Họ không nói rõ IS đã dùng loại vũ khí nào nhưng phía Mỹ (cùng với Đức) tin rằng IS dùng chất độc hóa học “mù tạt” để tấn công.

Trước đó, IS từng bị cáo buộc đã dùng khí chlorine để tấn công các chiến binh người Kurd. 

Một chiến binh người Kurd chiến đấu chống IS ở miền bắc Iraq - Ảnh: AFP

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng IS có thể lấy được chất “mù tạt” từ nước láng giềng Syria. Chính phủ Syria trước đó khẳng định kho vũ khí hóa học của họ đã được tiêu hủy.

Mù tạt lưu huỳnh thường được gọi là khí mù tạt gây ra rộp da, mắt và đường hô hấp khi tiếp xúc.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết các chuyên gia Mỹ và Iraq đã có mặt ở khu vực này để điều tra vụ việc. Thông cáo từ Berlin cho biết 60 chiến binh người Kurd đã cảm thấy khó khở sau đợt tấn công của IS.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết “chúng tôi có những chỉ dấu cho thấy đây là một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang