Malaysia nới biện pháp chống dịch bất chấp ca nhiễm tăng

Thứ Bảy, 02/05/2020 19:57  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-5, Reuters đưa tin chính quyền Malaysia đã lên tiếng bảo vệ các kế hoạch cho nới lỏng những biện pháp phong toả để chống dịch Covid-19 vào tuần tới trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao trong 2 tuần gần đây.

Theo đó, hầu hết các ngành kinh doanh sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-5 sau 6 tuần đóng cửa mặc dù các trường học, rạp chiếu phim và hộp đêm vẫn sẽ đóng cửa tiếp. Các đường biên giới và hoạt động tụ tập đông người sẽ tiếp tục bị đóng/cấm. 

Quyết định trên đang vấp phải nhiều chỉ trích ngay cả từ các thành viên của liên minh cầm quyền, cho rằng việc nới lỏng hiện nay còn quá sớm.

Chỉ tính ngày 2-5, nước này đã ghi nhận thêm 105 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất kể từ ngày 16-4.

Một người dân đeo khẩu trang phòng dịch đi trên đường phố Kuala Lumpur - Malaysia - Ảnh: Reuters

Chính quyền Malaysia cho biết tính đến nay nền kinh tế nước này đã thiệt hại 14,7 tỷ USD do các lệnh hạn chế chống dịch được áp dụng từ ngày 18-3.

Đến nay Kuala Lumpur đã công bố gói hỗ trợ chống dịch trị giá 250 tỷ ringgit đồng thời thông báo kế hoạch tái khôi phục nền kinh tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang