(CAO) Hôm 2/3, Reuters đưa tin chín người đã bị bắt tại đại lý Tesla ở New York khi các cuộc biểu tình chống tỷ phú Elon Musk nổ ra.
Những người biểu tình cho biết họ phản đối Musk trong việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc biểu tình, mà cảnh sát cho biết có sự tham gia của hàng trăm người, là một trong những làn sóng biểu tình "Tesla Takedown" diễn ra trên khắp cả nước nhằm vào tỷ phú Musk, người đang dẫn đầu Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) của chính quyền Trump.
Biểu tình phản đối tỷ phú Elon Musk ở Mỹ - Ảnh: Reuters
Đám đông người biểu tình cũng đổ về các phòng trưng bày của nhà sản xuất xe điện ở Jacksonville, bang Florida, Tucson, bang Arizona và các thành phố khác, chặn đường, hô vang và vẫy các biển báo có nội dung "Đốt một chiếc Tesla: Cứu nền dân chủ".
Musk là người giàu nhất thế giới, đang dẫn đầu một nỗ lực chưa từng có nhằm thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang, dẫn đến việc sa thải hàng nghìn nhân viên và chấm dứt hàng trăm hợp đồng viện trợ và hợp đồng cho thuê liên bang.
Trong một số trường hợp, các cơ quan liên bang đã buộc phải cố gắng thuê lại những nhân viên chủ chốt đã bị sa thải, bao gồm một số người chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân của Mỹ, các nhà khoa học đang cố gắng chống lại sự bùng phát của dịch cúm gia cầm và các quan chức chịu trách nhiệm cung cấp điện.
Ít nhất 100.000 trong số 2,3 triệu nhân viên liên bang đã đồng ý nhận tiền trợ cấp thôi việc hoặc bị sa thải kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.