Mỹ bắt đầu xây dựng bức tường phân chia biên giới với Mexico

Thứ Tư, 27/09/2017 10:46  | Quốc Bảo

|

(CAO) Chính phủ Mỹ thông báo sẽ bắt đầu xây dựng tám đoạn của bức tường rào phân chia biên giới với Mexico.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất việc xây dựng bức tường biên giới và hứa sẽ xây dựng một "bức tường đẹp to lớn" giữa hai quốc gia. Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho biết bốn đoạn của bức tường rào sẽ được làm từ bê tông, các đoạn còn lại sẽ sử dụng vật liệu hỗn hợp.

Theo kế hoạch, những đoạn đầu tiên của bức tường sẽ được xây dựng gần thành phố San Diego (bang California). Mỗi đoạn tường sẽ có chiều cao 9m, dài 9m và quá trình xây dựng dự kiến sẽ kéo dài khoảng 30 ngày.

Nhân viên an ninh cưỡi ngựa tuần tra khu vực thi công bức tường biên giới

Một số thông tin cho biết chi phí xây dựng mỗi bức tường lên đến 450.000 USD và số tiền này sẽ được lấy từ các quỹ xử phạt liên bang.

Phó ủy viên của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Ronald Vitiello cho biết việc xây dựng bức tường biên giới nhằm đảm bảo an toàn và an ninh của người Mỹ, đồng thời cũng để bảo vệ đường biên giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang