Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ

Thứ Ba, 06/08/2019 11:06  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-8, Reuters đưa tin sau 1 năm dài thương chiến, Mỹ mới đây đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách thao túng tiền tệ.

Động thái được đưa ra sau khi vào hôm 5-8, Bắc Kinh đã để đồng nhân dân tệ rớt giá ở mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Động thái phá giá tiền tệ này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng để đồng nội tệ mất giá nhằm thương chiến tới cùng với Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ vào cuối ngày 5-8 thông báo rằng từ năm 1994, họ đã xác định rằng Trung Quốc thao túng đồng nội tệ của mình.

Ngoài việc để đồng tệ mất giá, Bắc Kinh cũng dừng mua các sản phẩm nông sản của Mỹ, đẩy thương chiến lên tầm căng thẳng mới khiến chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu chao đảo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Trung Quốc đã cho rớt giá đồng nội tệ của họ ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tôi gọi đó là thao túng tiền tệ. Cục dự trữ liên bang có nghe thấy không? Đây là bước đi vi phạm nghiêm trọng, sẽ làm Trung Quốc suy yếu chưa từng thấy!”.

Tuy nhiên phía Trung Quốc bác động thái của họ là thao túng tiền tệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang