Nga cảm ơn Mỹ cung cấp tin tình báo giúp ngăn khủng bố ở St. Petersburg

Thứ Hai, 18/12/2017 09:45  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-12, BBC đưa tin tổng thống Nga Putin vừa có cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Putin qua đó đã cảm ơn phía Mỹ cung cấp tin tình báo kịp thời về khả năng xảy ra một vụ đánh bom khủng bố ở thành phố St. Petersburg.

Từ thông tin này Moscow đã ngăn chặn thành công âm mưu đánh bom ở nhiều địa điểm trong thành phố.

Điều này cho thấy hợp tác Nga – Mỹ đem lại lợi ích thế nào dù quan hệ hai nước hiện vẫn còn đang trong tình trạng “đóng băng” vì những bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria và Ukraine. 

Nhà Trắng sau đó đã không tiết lộ chi tiết về thông tin làm thất bại vụ đánh bom nhưng cho biết nếu kế hoạch này diễn ra thành công “có thể sẽ cướp đi rất nhiều nhân mạng”.

Tổng thống Nga Putin (trái) và tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Việt Nam tháng 11-2017 - Ảnh: EPA

Nghi phạm bị bắt vào hôm 16-12, được xác định đã tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bình luận (0)

Lên đầu trang