Dân Hàn Quốc ‘nổi đóa’ vụ nhà báo bị an ninh Trung Quốc hành hung

Thứ Sáu, 15/12/2017 22:35  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15-12, tờ Korea Herald đưa tin dư luận Hàn Quốc đang “sôi sục” giận dữ đòi điều tra gấp vụ lực lượng an ninh Trung Quốc hành hung một nhà báo nam của nước này khi anh đưa tin nhân sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In có chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh.

Một nhân viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên hệ với họ, giải thích về hành động của lực lượng an ninh và cho biết sẽ điều tra “vụ tai nạn”.

Tuy nhiên dư luận Hàn Quốc lại cho đây là một hành động cố ý.

Vụ việc xảy ra vào hôm 14-12 khi các nhân viên an ninh Trung Quốc hành hung, làm bị thương hai nhà báo ảnh của Hàn Quốc đang tác nghiệp tại một sự kiện kinh doanh có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bắc Kinh. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Moon có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phóng viên ảnh Hàn Quốc bị an ninh Trung Quốc hành hung gây bức xúc dư luận - Ảnh: Yonhap

Một trong số 2 nhà báo bị lực lượng an ninh vây quanh đánh mặc dù có mặt các đồng nghiệp và quan chức Hàn Quốc đứng đó. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Người bị đánh, đá trên sàn được quay clip lại là phóng viên Lee Chung Woo làm việc tại Seoul cho báo Maeil Business.

Bình luận (0)

Lên đầu trang