(CAO) Hôm 9/7, Reuters đưa tin Nga đã nhắm mục tiêu tấn công Ukraine bằng việc sử dụng một lượng kỷ lục 728 máy bay không người lái (UAV) chỉ sau một đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gửi thêm vũ khí phòng thủ tới Kyiv.
Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy hầu hết những chiếc UAV này, bao gồm cả thông qua hệ thống gây nhiễu điện tử.
Cuộc tấn công, diễn ra sau một loạt các cuộc không kích leo thang của Nga nhắm vào Ukraine trong những tuần gần đây.
Động thái này diễn ra khi ông Trump cho biết ông đang cân nhắc ủng hộ một dự luật tại Thượng viện sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga, bao gồm việc áp thuế quan 500% đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga.
Khi được một phóng viên hỏi sẽ có hành động gì đối với Nga, ông Trump trả lời rằng: "Tôi sẽ không nói cho bạn biết. Chúng tôi muốn có một chút bất ngờ".
Riêng Châu Âu đang soạn thảo một gói trừng phạt mới đối với Moscow.
Ông Trump trước đó đã thúc đẩy các vòng đàm phán ban đầu giữa Nga và Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều kết quả, khi Moscow vẫn chưa chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện do ông Trump đề xuất và được Kyiv chấp nhận.
Lời hứa cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine của tổng thống Mỹ đã đảo ngược quyết định của Lầu Năm Góc vài ngày trước đó nhằm đình chỉ một số nguồn cung cấp đạn quan trọng cho Ukraine, bất chấp các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga khiến Kiev lo sợ.

Người dân thủ đô Kiev, Ukraine trú qua đêm ở một trạm tàu điện để tránh các đòn không kích của Nga vào đêm 8/7 - Ảnh: Reuters
Tiếp theo lời hứa mới của ông Trump, Tổng thống Ukraine - Zelenskiy cho biết ông đã ra lệnh mở rộng các cuộc tiếp xúc với Mỹ để đảm bảo việc các nguồn cung cấp quân sự quan trọng, chủ yếu là phòng không của Mỹ dành cho Ukraine diễn ra suôn sẻ.
Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine Keith Kellogg dự kiến sẽ đến Rome vào cuối ngày 9/7 để tham dự hội nghị viện trợ quốc tế về Ukraine diễn ra vào ngày 10 đến 11/7, có sự tham dự của ông Zelenskiy và các đồng minh Châu Âu của Kyiv.
Trong khi đó, người dân Kyiv và các thành phố lớn khác của Ukraine đã phải ngủ qua đêm trong các hầm trú ẩn để tránh không kích, bao gồm cả các ga tàu điện ngầm.
Một phần cuộc tấn công qua đêm của Nga nhằm vào một khu vực phía tây gần Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Zelenskiy cho biết thành phố Lutsk ở phía tây bắc, cách Ba Lan khoảng 200 km là mục tiêu chính, đồng thời liệt kê 10 tỉnh khác trên khắp cả nước cũng đã báo cáo thiệt hại.
Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt để đảm bảo an toàn hàng không.
Cuộc tấn công xuyên đêm của Nga đã khiến cho các tòa nhà bị hư hại nhưng không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào được báo cáo trong cuộc không kích có quy mô lớn nhất trong cuộc chiến tại Lutsk, một thành phố có 200.000 người.
Cuộc tấn công cũng khiến một cơ sở lưu trữ của một doanh nghiệp địa phương và một số bãi đậu xe đã bốc cháy, theo thông tin từ thị trưởng Lutsk - Ihor Polishchuk cho biết trong một thông cáo.
Ivan Rudnytskyi - thống đốc vùng Volyn cho biết 50 máy bay không người lái và năm tên lửa của Nga đã hiện diện trong không phận của khu vực này qua đêm.
(CAO) Hôm 8/7, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine sau khi chính quyền của ông tạm dừng một số chuyến hàng gửi cho nước này vào tuần trước.