Ngoại trưởng Nga: “Chúng tôi không muốn chiến tranh”

Chủ Nhật, 30/01/2022 22:41  | Anh Duy

|

(CAO) Mới đây, AAP dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov nói trên đài phát thanh rằng Moscow không muốn chiến tranh liên quan đến khủng hoảng ở Ukraine.

"Nếu điều đó phụ thuộc vào Nga, thì sẽ không có chiến tranh. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng chúng tôi cũng không cho phép lợi ích của mình bị chà đạp một cách thô bạo, bị phớt lờ" - Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh.

Nga đã điều hàng chục nghìn quân đến gần biên giới Ukraine khi nước này thúc đẩy yêu cầu vẽ lại các dàn xếp an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh ở châu Âu.

Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế nhanh chóng và cứng rắn nếu ông tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov - Ảnh: AAP

Ngoại trưởng Lavrov trong khi đó nói rằng phương Tây đang phớt lờ các lợi ích của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông dự kiến ​​sẽ gặp lại Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong vài tuần tới.

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Nga, hôm 28-1 cho biết đất nước của ông hoàn toàn không quan tâm đến một cuộc chiến và xung đột sẽ chỉ nổ ra nếu Belarus hoặc Nga bị tấn công trực tiếp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang