Mỹ “cấm cửa” công ty viễn thông China Unicom vì “sợ gián điệp”

Thứ Sáu, 28/01/2022 20:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28-1, BBC đưa tin China Unicom trở thành tập đoàn viễn thông lớn mới nhất của Trung Quốc bị giới chức Mỹ cấm hoạt động ở nước này với lý do lo ngại hoạt động “gián điệp”.

Theo đó, Uỷ ban Truyền thông liên bang (FCC) đã quyết định rút lại giấy phép hoạt động của công ty này ở Mỹ đồng thời yêu cầu China Unicom ngưng cung cấp các dịch vụ viễn thông tại Mỹ trong vòng 60 ngày.

Chủ tịch FCC- Jessica Rosenworcel cho biết quyết định trên được đưa ra khi có bằng chứng cho thấy công ty này có thể tạo ra đe doạ về an ninh đối với các mạng lưới truyền thông của Mỹ.

Mỹ nhắm vào China Unicom - Ảnh: BBC

Phản ứng lại, China Unicom cho biết trong suốt 2 thập kỷ qua, họ đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật Mỹ.

Các công ty viễn thông và công nghệ của Trung Quốc thời gian qua đã trở thành mục tiêu bị giới chức Mỹ nhắm đến với lý do gây lo ngại về an ninh quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang