Cái bắt tay của ngoại trưởng Nhật – Trung – Hàn giữa tình hình căng thẳng

Chủ Nhật, 23/03/2025 10:01  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23/3, Reuters đưa tin các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhóm họp tại Tokyo để tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề an ninh và kinh tế ở khu vực Đông Á trong bối cảnh bất ổn toàn cầu leo ​​thang.

"Với tình hình quốc tế ngày càng nghiêm trọng, tôi tin rằng chúng ta thực sự có thể đang ở bước ngoặt lịch sử" - Ngoại trưởng Nhật Bản - Takeshi Iwaya phát biểu khi bắt đầu cuộc họp tại Tokyo với hai người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc và Cho Tae-yul của Hàn Quốc.

Cả ba nước đã nhất trí đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Nhật Bản trong năm nay, trong đó cũng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về cách Tokyo, Bắc Kinh và Seoul có thể giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa.

Cuộc họp đầu tiên của các ngoại trưởng ba nước được tổ chức kể từ năm 2023, diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây xáo trộn các liên minh đã tồn tại hàng thập kỷ bằng chính sách của mình, thúc đẩy Trung Quốc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia vốn có truyền thống liên kết với Washington.

Ngoại trưởng Nhật - Hàn - Trung tại Tokyo - Ảnh: Reuters

"Ba quốc gia của chúng ta có tổng dân số gần 1,6 tỷ người và sản lượng kinh tế vượt quá 24 nghìn tỷ đô la. Với thị trường rộng lớn và tiềm năng to lớn, chúng ta có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể" – ông Vương Nghị nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng Trung Quốc muốn nối lại các cuộc đàm phán thương mại tự do với các nước láng giềng và mở rộng tư cách thành viên của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực gồm 15 quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những chia rẽ sâu sắc. Bắc Kinh bất đồng quan điểm với Tokyo và Seoul về một số vấn đề chính, bao gồm việc ủng hộ Triều Tiên, tăng cường hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan và cuộc chiến ở Ukraine.

Các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, mỗi nước có hàng nghìn quân nhân Mỹ đồn trú, chia sẻ quan điểm của Washington rằng Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh khu vực.

Một vấn đề quan trọng đối với Tokyo trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh là lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản do Trung Quốc áp đặt sau khi xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị phá hủy từ năm 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang