Nhật Bản hoàn tiền vé, cấm du khách tới dự Olympic Tokyo

Thứ Bảy, 20/03/2021 23:24  | Trương Lâm

|

(CAO) Dù quyết định này ảnh hưởng không nhỏ tới "nguồn thu" từ sự kiện Olympic nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện tại, Nhật vẫn công bố sẽ cấm khán giả quốc tế tới dự Thế vận hội mùa hè sắp tới.

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 hôm 20-3 cho biết, khán giả quốc tế sẽ bị cấm tới Nhật Bản để dự Thế vận hội mùa hè do lo ngại dịch nCoV. Theo giám đốc điều hành, ông Toshiro Muto cung cấp thông tin thì khoảng 900.000 vé dành cho du khách đã được bán ra thuộc hai sự kiện Olympic (khoảng 600.000 vé) và Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật), được tổ chức sau đó.

Nhật Bản hoàn tiền vé, không cho du khách nước ngoài tới dự Olympic Tokyo vì dịch COVID-19 phức tạp- Ảnh: RT

Như vậy, Thế vận hội mùa hè ở Tokyo sẽ là thế vận hội đầu tiên trong lịch sử không có khán giả nước ngoài tham dự. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Paralympic quốc tế (IPC) bày tỏ thất vọng nhưng họ "tôn trọng" quyết định của nước chủ nhà.

Olympic Tokyo 2020 cũng được xem là sự kiện lắm "gian truân" khi nó đã bị hoãn vào năm 2020 và dời sang năm nay 2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như thời điểm hiện tại khâu tổ chức cũng gặp không ít khó khăn. Dự kiến, Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra từ ngày 23-7-2021 đến 8-8-2021, trong khi Paralympics diễn ra từ 24-8-2021 đến 5-9-2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang