(CAO) Hôm 10/5, CNN đưa tin các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Vương quốc Anh và Ba Lan đã đến Kyiv để họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm gửi đi thông điệp ủng hộ nước này.
Thành phần của phái đoàn Châu Âu đến thăm Ukraine gồm Thủ tướng mới của Đức -Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk đã cùng nhau đến ga đường sắt chính của Kyiv vào sáng 10/5, nơi họ được chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky là Andriy Yermak đón tiếp.
Các cuộc họp là dấu hiệu cho thấy sự cấp bách về ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, vốn đang diễn ra bất chấp những nỗ lực làm trung gian của Mỹ.
"Còn nhiều việc phải làm và nhiều vấn đề cần thảo luận. Cuộc chiến này phải kết thúc bằng một nền hòa bình công bằng. Moscow phải đồng ý ngừng bắn" -Yermak viết trên kênh Telegram của mình.
Điểm dừng chân đầu tiên của các nhà lãnh đạo Châu Âu là quảng trường Độc lập của Kyiv, nơi họ đến để tưởng nhớ những người lính Ukraine đã hy sinh trong cuộc chiến.

Phái đoàn các nhà lãnh đạo Châu Âu đến Ukraine - Ảnh: Getty
Ukraine được Châu Âu ủng hộ, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày vô điều kiện.
Cho đến nay, Nga vẫn từ chối cam kết khi nói rằng họ ủng hộ ý tưởng ngừng bắn trong 30 ngày về nguyên tắc nhưng nhấn mạnh rằng có những điều kiện tiên quyết để thực hiện.
Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 10/5 đã gợi ý rằng một trong những điều kiện tiên quyết này là Mỹ và Châu Âu phải dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tổng thống Nga Putin thường nói về những gì ông gọi là "nguyên nhân gốc rễ" khơi mào cho xung đột hiện nay là sự mở rộng về phía đông của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).