Pakistan leo thang tấn công trả đũa Ấn Độ

Thứ Bảy, 10/05/2025 12:15  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10/5, Reuters đưa tin các vụ nổ đã xảy ra trên khắp khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý và thành phố linh thiêng Amritsar của người Sikh ở bang Punjab lân cận vào cuối ngày 9/5, khi quân đội Ấn Độ cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất với Pakistan trong gần ba thập kỷ.

Các vụ nổ ở Amritsar là lần đầu tiên nơi này bị tấn công kể từ khi cuộc xung đột kéo dài ba ngày giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân bùng nổ, đánh dấu sự mở rộng hơn nữa xung đột giữa hai nước.

Các quả đạn và tia lửa đã được nhìn thấy trên bầu trời đêm phía trên thành phố Jammu của Kashmir thuộc Ấn Độ. Thành phố đã bị mất điện vào đêm thứ hai xảy ra các vụ nổ.

"Đã phát hiện thấy UAV... Chúng đang giao chiến" - một quan chức quân đội Ấn Độ yêu cầu không nêu tên cho biết.

Khói bốc lên sau màn không kích của Pakistan vào lãnh thổ Ấn Độ - Ảnh: Getty

Quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 9/5 rằng UAV đã được phát hiện ở 26 địa điểm trên một khu vực rộng lớn ở phía tây và tây bắc Ấn Độ từ Kashmir và các tiểu bang giáp với Pakistan đến rìa Biển Ả Rập.

Mười vụ nổ đã được nghe thấy gần sân bay ở thành phố Srinagar thuộc Kashmir của Ấn Độ và nhiều vụ nổ khác ở nhiều địa điểm khác trong khu vực tranh chấp, các quan chức an ninh khác cho biết.

Không có bình luận ngay lập tức từ Pakistan. Họ đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ rằng mình đã phát động các cuộc tấn công vào cùng một khu vực vào đêm 8/5.

Một ngôi đền ở Pakistan thiệt hại sau trận không kích của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Hai nước gia tăng xung đột kể từ khi Ấn Độ tấn công một số khu vực mà họ mô tả là "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan vào ngày 7/5 để trả đũa cho một cuộc tấn công chết người vào khách du lịch theo đạo Hindu ở Kashmir của Ấn Độ vào tháng trước.

Pakistan đã phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ rằng họ có liên quan đến vụ tấn công khách du lịch. Hai nước đã nã hỏa lực và pháo kích qua biên giới của nhau đồng thời với việc dùng UAV và tên lửa tấn công không phận của nhau.

Khoảng 48 người đã thiệt mạng kể từ ngày 7/5 theo ước tính thương vong ở cả hai bên biên giới nhưng chưa được xác minh độc lập. Quân đội Ấn Độ cho biết hôm 9/5 rằng một gia đình đã bị thương nặng do một chiếc UAV có vũ trang ở Ferozepur thuộc bang Punjab của Ấn Độ gần biên giới Pakistan.

Khách du lịch và dân làng đã chạy trốn khỏi các khu vực biên giới. Người dân vội vã tích trữ thực phẩm và mọi người được yêu cầu ở trong nhà ở Kashmir và các khu vực khác.

Một ngôi nhà ở khu vực biên giới với Pakistan của Ấn Độ bị hư hại sau đòn không kích ngày 9/5 - Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã căng thẳng kể từ khi họ giành được độc lập từ Anh vào năm 1947. Hai nước đã tiến hành ba cuộc chiến tranh, hai trong số đó là tranh chấp về khu vực Kashmir và đã đụng độ nhiều lần.

Đáp lại, Ấn Độ đã đáp trả bằng UAV vào các mục tiêu ở Pakistan và phá hủy một hệ thống phòng không, sĩ quan Không quân Ấn Độ Vyomika Singh cho biết trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan - Attaullah Tarar đã bác bỏ các cáo buộc trước đó của Ấn Độ về các cuộc tấn công của Pakistan là "vô căn cứ và gây hiểu lầm" và cho biết Pakistan không thực hiện bất kỳ "hành động tấn công" nào.

Tại Kashmir của Pakistan, các quan chức cho biết cuộc pháo kích dữ dội từ bên kia biên giới đã giết chết năm thường dân, bao gồm một trẻ sơ sinh, và làm bị thương 29 người khác vào sáng sớm ngày 9/5.

Người dân Ấn Độ sơ tán vì chiến sự với Pakistan - Ảnh: Reuters

Đây là cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ cuộc xung đột hạn chế giữa hai nước ở khu vực Kargil của Kashmir vào năm 1999.

Còi báo động đã hú vang hơn hai giờ trước đó vào ngày 9/5 tại Amritsar, nơi có Đền Vàng được người Sikh tôn kính.

Du khách đã rời khỏi thành phố bằng đường bộ vì sân bay đã đóng cửa.

"Chúng tôi thực sự muốn ở lại nhưng tiếng ồn lớn, tiếng còi báo động và tình trạng mất điện khiến chúng tôi mất ngủ. Gia đình ở quê nhà lo lắng cho chúng tôi nên chúng tôi đã gọi taxi và rời đi" - một công dân Anh không muốn nêu tên cho biết.

Các trường học và trung tâm luyện thi đã đóng cửa tại khu vực Bikaner thuộc tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ, và người dân gần biên giới Pakistan cho biết họ được yêu cầu cân nhắc chuyển đến sống với người thân ở nơi khác hoặc sử dụng chỗ ở do chính phủ sắp xếp.

Xa hơn về phía nam tại Bhuj ở Gujarat, chính quyền cho biết xe buýt du lịch đã sẵn sàng trong trường hợp cần sơ tán người dân gần biên giới Pakistan.

Cổ phiếu Ấn Độ đã giảm trong phiên thứ hai liên tiếp vào ngày 9/5, mất khoảng 83 tỷ đô la giá trị thị trường, với cả hai chỉ số chứng khoán chính đều giảm 1,1% vì xung đột. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang