Nobel Văn học 2025 trao cho nhà văn người Hungary Laszlo Krasznahorkai

Thứ Năm, 09/10/2025 19:28  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9/10, Reuters đưa tin nhà văn người Hungary Laszlo Krasznahorkai đã giành giải Nobel Văn học 2025 "vì những tác phẩm hấp dẫn và mang tính viễn kiến ​​của ông, giữa nỗi kinh hoàng tận thế, đã tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".

"Laszlo Krasznahorkai là một nhà văn sử thi vĩ đại trong truyền thống Trung Âu, trải dài từ Kafka đến Thomas Bernhard, và được đặc trưng bởi văn phong của chủ nghĩa phi lý và sự thái quá tưởng chừng như lố bịch" - Viện Hàn lâm Thuỵ Điển cho biết trong một tuyên bố.

"Nhưng ông ấy còn có nhiều tài năng hơn thế, và ông ấy cũng hướng về phương Đông để áp dụng một giọng văn trầm tư, tinh tế hơn" – thông cáo của Viện vinh danh ông nêu rõ.

Là nhà văn Hungary thứ hai đoạt giải thưởng này, do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng, sau Imre Kertesz năm 2002, Krasznahorkai sinh ra tại thị trấn nhỏ Gyula ở khu vực đông nam Hungary, gần biên giới với Romania.

Tiểu thuyết đột phá năm 1985 của ông có tên Satantango, lấy bối cảnh ở một vùng nông thôn hẻo lánh đã trở thành một hiện tượng văn học ở Hungary.

"Cuốn tiểu thuyết khắc họa, bằng những ngôn từ gợi tả mạnh mẽ, một nhóm cư dân nghèo khổ trong một trang trại tập thể bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Hungary..." - Viện Hàn lâm Thuỵ Điển cho biết.

Nhà văn Laszlo Krasznahorkai vừa đạt giải Nobel Văn học 2025 - Ảnh: Franco Origlia

Krasznahorkai có mối quan hệ hợp tác sáng tạo chặt chẽ với nhà làm phim người Hungary Bela Tarr. Một số tác phẩm của ông đã được Tarr chuyển thể thành phim, bao gồm "Satantango" và "The Werckmeister Harmonies".

Sự hợp tác của họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Năm 1993, ông nhận Giải thưởng Bestenliste của Đức cho tác phẩm văn học hay nhất năm với tác phẩm The Melancholy of Resistance.

Được thành lập theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ và doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel, các giải thưởng Nobel dành cho những thành tựu trong văn học, khoa học và hòa bình đã được trao từ năm 1901.

Những người từng đoạt giải thưởng Nobel văn học trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (1,2 triệu USD) bao gồm nhà thơ và nhà văn tiểu luận người Pháp Sully Prudhomme, người đã giành được giải thưởng đầu tiên, tiểu thuyết gia và nhà văn truyện ngắn người Mỹ William Faulkner năm 1949, Thủ tướng Anh thời Thế chiến thứ hai Winston Churchill năm 1953, Orhan Pamuk người Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 và Jon Fosse người Na Uy năm 2023.

Giải thưởng năm ngoái thuộc về tác giả người Hàn Quốc Han Kang, trở thành người phụ nữ thứ 18 và là người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng này.

Các tác phẩm của Laszlo Krasznahorkai - Ảnh: Reuters

Trong những năm qua, những lựa chọn của Viện Hàn lâm Thụy Điển đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều cũng như những lời khen ngợi.

Năm 2016, giải thưởng dành cho ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan đã vấp phải sự chỉ trích rằng tác phẩm của ông không phải là văn học đích thực, trong khi giải thưởng của Peter Handke người Áo cũng vấp phải sự chỉ trích vào năm 2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang