(CAO) Hôm 11/6, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran. Hòn đảo nhỏ bé ở Vịnh Ba Tư này là huyết mạch kinh tế của Iran khi là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.
Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh vào tối nay” khi hai nước liên tiếp mở các cuộc tấn công lẫn nhau giữa lúc đàm phán hòa bình bế tắc.
“Mỹ sẽ tấn công Iran (Hải quân, Không quân, Radar, Phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác, cùng với hầu hết khả năng tấn công của họ…), rất mạnh vào tối nay” – ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
“Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg và các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như chúng ta đã làm với Venezuela...” - ông Trump tuyên bố thêm.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran vào ngày 25/2/2026- Ảnh: lanet Labs PBC
Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra giữa lúc Mỹ và Iran mở các cuộc tấn công lẫn nhau, với việc ông Trump trước đó cảnh báo rằng các cuộc ném bom sẽ tiếp tục nếu không đạt được một bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn.
Các chuyên gia cho rằng việc cố gắng chiếm giữ hoặc tấn công đảo Kharg sẽ đòi hỏi một số lượng lớn quân bộ binh — điều mà chính quyền ông Trump cho đến nay vẫn còn do dự trong việc huy động.
Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích lớn vào các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nhưng các cuộc tấn công đã cố tình tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của hòn đảo.
Vì sao đảo Kharg lại quan trọng?
Đảo Kharg là một hòn đảo san hô nằm ngoài khơi bờ biển Iran và là huyết mạch kinh tế của Tehran, là nơi thường xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.
Hòn đảo, có diện tích bằng khoảng một phần ba quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ), được các quan chức Mỹ mô tả là “đầu mối của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ của Iran”. Các cầu tàu dài của nó nhô ra vùng biển xung quanh đảo, đủ sâu để đón các siêu tàu chở dầu, biến hòn đảo thành một địa điểm quan trọng cho việc phân phối dầu.
Các quan chức Nhà Trắng tin rằng việc chiếm giữ hòn đảo này sẽ “làm phá sản hoàn toàn” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Vào tháng 4, Mỹ cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, mặc dù các cuộc tấn công không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ, theo một quan chức Mỹ.
Trước đây, ông Trump từng nói rằng Kharg “không nằm trong danh sách ưu tiên”. Nhưng từ năm 1988, nhiều thập kỷ trước khi ông đắc cử, ông đã từng nói về việc chiếm giữ hòn đảo này.