Thẩm phán Mỹ “tuýt còi” chính sách của ông Donald Trump nhắm vào người nhập cư từ 39 quốc gia

Thứ Bảy, 06/06/2026 18:21  | Anh Duy

|

(CAO) ​Reuters đưa tin một thẩm phán liên bang hôm 5/6 (giờ địa phương) đã phán quyết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng một loạt các chính sách bất hợp pháp, ngăn cản người dân từ 39 quốc gia nhận được quyết định về các đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và quốc tịch Mỹ.

Chánh án Tòa án Quận Liên bang - John McConnell ở Providence, bang Rhode Island đã ra phán quyết bác bỏ một loạt các chính sách mà Cơ quan Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (USCIS) đã áp dụng, mà ông cho rằng đã khiến người dân từ hàng chục quốc gia châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông rơi vào "tình trạng pháp lý bấp bênh không xác định".

Ông McConnell cho biết những người nhập cư đã tuân thủ các quy trình pháp lý mà Quốc hội Mỹ đã ban hành và USCIS đã áp dụng theo quy định, nhưng họ “vẫn bị mắc kẹt chờ đợi hàng tháng trời để nhận được các yêu cầu phúc lợi mà USCIS từ chối xem xét".

Vị thẩm phán - người được Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama bổ nhiệm, cho biết USCIS đã áp dụng các chính sách này mà không có thẩm quyền theo luật định và quy định, dựa trên "tâm lý chống người nhập cư mà họ bị cấm để ảnh hưởng đến việc ra quyết định của mình". “Việc USCIS tạm dừng xét duyệt hồ sơ không thể quy cho bất kỳ hành vi sai trái nào của những cá nhân này; mà hoàn toàn xuất phát từ sự ngẫu nhiên của việc nơi họ được sinh ra” - ông viết.

Các ứng viên nhập tịch tham dự lễ nhập tịch Mỹ của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tại sân vận động Brooklyn Cyclones Maimonides Park ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ vào ngày 3/5/2022 - Ảnh: Reuters

Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng cho liên minh các tổ chức dịch vụ người nhập cư và các công đoàn lao động, những tổ chức đã khởi đơn kiện vào tháng 3 để thách thức các chính sách do USCIS, thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành.

“Phán quyết này khẳng định lại một nguyên tắc cơ bản: chính phủ liên bang không thể đóng cửa các con đường nhập cư hợp pháp hoặc phân biệt đối xử với người dân dựa trên nơi họ đến” - Skye Perryman, người đứng đầu nhóm pháp lý Democracy Forward, đại diện cho các nguyên đơn, cho biết.

USCIS đã ban hành các chính sách này như một phần của chiến dịch trấn áp người nhập cư mạnh mẽ mà chính quyền ông Trump thực hiện sau vụ xả súng vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia đóng quân tại Washington, D.C. vào tháng 11/2025, mà các công tố viên cho rằng do một người nhập cư Afghanistan thực hiện.

Sau sự việc đó, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội sẽ "tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các nước thuộc Thế giới thứ ba để cho phép hệ thống của Mỹ phục hồi hoàn toàn", và ông đã mở rộng số lượng quốc gia chịu lệnh hạn chế nhập cư lên 39 quốc gia.

Các quốc gia chịu lệnh cấm đi lại toàn phần vào Mỹ bao gồm Afghanistan, Iran, Haiti, Somalia, Venezuela và Syria. Chính quyền đã biện minh cho các hạn chế đi lại dựa trên lý do an ninh.

Các chính sách mà USCIS áp dụng đã tạm dừng xử lý các đơn xin hưởng lợi ích nhập cư từ những người đến từ 39 quốc gia đó, điều mà thẩm phán McConnell nói là "đã làm đình trệ cuộc sống của vô số cá nhân - chỉ vì quốc gia nơi họ sinh ra".

"Thực tế, cơ quan này đã vi phạm chính luật nhập cư mà Quốc hội giao cho họ quản lý, cũng như các luật hành chính điều chỉnh hành động của cơ quan này" - vị thẩm phán nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang