Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức không giành được ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thứ Năm, 04/06/2026 19:31

|

(CAO) Ngày 03/6/2026, các thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu kín bầu 5 ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) cho nhiệm kỳ hai năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2027, gồm: Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago, Zimbabwe. Đây cũng là lần đầu tiên nước Đức thất bại trong cuộc bỏ phiếu, để vuột mất chiếc ghế không thường trực tại HĐBA LHQ.

Theo quy định, HĐBA LHQ gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên nhiệm kỳ 2 năm. Kết quả bỏ phiếu cho thấy Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại HĐBA LHQ sau 4 vòng bỏ phiếu sát sao ở Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương với 142 phiếu ủng hộ; trong khi ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha nhận 134 phiếu, còn Áo 131 phiếu, vượt lên Đức chỉ có 104 phiếu; Zimbabwe cùng Trinidad và Tobago đại diện cho nhóm các nước Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh - Caribe, mỗi nước được bầu không qua tranh cử vào các ghế dành riêng cho khu vực mình tại HĐBA LHQ. Những nước mới trúng cử sẽ thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp, Pakistan từ ngày 01/01/2027 trong nhiệm kỳ 2 năm 2027-2028. Kết quả bầu ủy viên không thường trực HĐBA LHQ lần này cho thấy vai trò ngày càng tăng của các quốc gia đang phát triển.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bỏ phiếu. Ảnh: AFP

Ở những cuộc đua trước, Đức hoặc là ứng viên nặng ký hoặc không hề có đối thủ cạnh tranh và đã thắng trong cả 6 lần tham gia tranh cử. Đến cuộc bỏ phiếu lần này với niềm tin nước mình đã đưa ra đề xuất tốt và sẵn sàng nhận trách nhiệm tại cơ quan trọng yếu phụ trách gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, vì thế sau khi nhận được kết quả, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ sự thất vọng đồng thời kêu gọi cải tổ HĐBA LHQ nhằm tăng vai trò của các quốc gia thuộc khu vực Global South và giải thích: “Có một số vấn đề nước Đức luôn thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng không phải tất cả quốc gia thành viên LHQ đều đồng ý; trong đó không loại trừ sự ủng hộ của chúng tôi với Israel và Ukraine là nguyên nhân dẫn đến việc bị kém phiếu”. Về nội bộ trong nước, đảng Xanh quy trách nhiệm cho Ngoại trưởng và Thủ tướng Đức về thất bại lần này khi cho rằng nguyên nhân chính là do chính phủ chưa tìm đủ cách để bảo vệ khí hậu đồng thời cắt giảm viện trợ phát triển.

Hội đồng Bảo an LHQ là cơ quan duy nhất của tổ chức này có thể đưa ra những nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý, gồm 15 trong tổng số 193 quốc gia thành viên và Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp là 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang