Iran và Israel tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau

Thứ Ba, 09/06/2026 08:58  | Anh Duy

|

(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin Iran và Israel hôm 8/6 (giờ địa phương) cho biết họ đã tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù Tehran cảnh báo sẽ nối lại các hành động tấn công nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

Đây là cuộc đối đầu trực tiếp mới nhất giữa 2 nước kể từ tháng 4 đe dọa phá vỡ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng.

Giá dầu đã tăng tới 5% sau loạt tấn công, sau đó giảm xuống khi quân đội Iran tuyên bố đợt tấn công đầu tiên nhắm vào Israel đã kết thúc. 

Một nguồn thạo tin cho biết Israel cũng đã quyết định tạm ngừng các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Tehran đã phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel vào cuối ngày 7/6, gọi đó là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở ngoại ô Beirut.

Sau đó, Israel đã tấn công các hệ thống phòng không của Iran và một nhà máy hóa dầu mà họ cho là được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã đáp trả bằng một cuộc tấn công nhắm vào một nhà máy tương tự của Israel tại thành phố Haifa.

Chính quyền cả hai bên đều không báo cáo về thương vong.

Các vệt khói tạo ra bởi hoạt động đánh chặn trên bầu trời sau khi Iran phóng tên lửa về phía Israel. Ảnh chụp nhìn từ miền trung Israel vào ngày 8/6 - Ảnh: Reuters

Những cuộc giao tranh mới nhất đã làm phức tạp thêm nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2 chống lại Iran. Một thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4 đã tạm dừng chiến tranh toàn diện. Nhưng các cuộc xung đột leo thang ở vùng Vịnh vẫn tiếp diễn.

Ông Trump cho biết cả Israel và Iran đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

"Các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành, trừ khi sự thiếu hiểu biết hoặc ngu ngốc cản trở nó" - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói chuyện vào ngày 8/6.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios được công bố hôm 8/6, ông Trump cho biết ông đã cảnh báo ông Netanyahu rằng nếu nhà lãnh đạo Israel quay trở lại chiến tranh với Iran, ông có thể sẽ phải chiến đấu một mình. "Tôi đã nói, ông tốt hơn hết nên cẩn thận, nếu không ông sẽ sớm phải tự mình chiến đấu" – ông Trump nói.

Đại sứ Israel tại Mỹ - Yechiel Leiter đã bác bỏ các báo cáo cho rằng ông Trump gây áp lực lên ông Netanyahu khi Leiter nói với chương trình “Special Report” của đài Fox News rằng các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra mang tính hợp tác và cáo buộc các nhà báo thổi phồng một câu chuyện sai lệch.

Một quan chức quân sự Israel cho biết Israel sẵn sàng tiếp tục các hoạt động “cho đến khi nào cần thiết”, trong khi các quan chức Iran cũng có thái độ thách thức tương tự. Một nguồn tin quân sự được hãng thông tấn Tasnim trích dẫn cho biết Tehran đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài và có thể nối lại các cuộc tấn công chống lại các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Ebrahim Azizi, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào chống lại an ninh quốc gia Iran hoặc các đồng minh của Iran trong khu vực, bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen, sẽ bị đáp trả quyết liệt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang