(CAO) Hôm 12/7, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế 30% lên các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Liên minh Châu Âu (EU), hai trong số những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
"Hoa Kỳ đã đồng ý tiếp tục hợp tác với Liên minh Châu Âu, bất chấp việc chúng tôi đang phải chịu một trong những khoản thâm hụt thương mại lớn nhất với các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định tiến lên phía trước, nhưng chỉ với thương mại cân bằng và công bằng hơn" – ông Trump viết trong bức thư gửi đến bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, được ông đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.
Năm nay, ông Trump đã áp đặt một loạt thuế quan lên các đối tác thương mại của Mỹ - sau đó tạm dừng, điều chỉnh, tăng hoặc giảm, trong một loạt các hành động chính sách hỗn loạn khiến tất cả mọi người, từ các quốc gia lớn đến người dân Mỹ, đều đang cố gắng tìm cách lập kế hoạch cho tương lai ngay cả khi bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng.
EU và Mexico gia nhập danh sách ngày càng dài các quốc gia có hàng nhập khẩu sẽ phải đối mặt với mức thuế mới vào ngày 1/8, kể từ khi ông Trump bắt đầu áp dụng các biện pháp thuế quan vào đầu tuần này với mức thuế cao nhất lên tới 40%.
Trong thư gửi EU và Mexico, ông chủ Nhà Trắng cho biết tất cả hàng nhập khẩu đều phải chịu mức thuế 30%, ngoại trừ "thuế quan theo ngành", chẳng hạn như thuế quan ô tô là 25%.
Bà Von der Leyen cho biết trong một tuyên bố rằng EU vẫn "sẵn sàng tiếp tục làm việc để đạt được một thỏa thuận" trước hạn chót ngày 1/8.

Một cảng container tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha - Ảnh: Getty
Tuy nhiên, bà cho biết mức thuế 30% đối với hàng xuất khẩu của EU sang thị trường Mỹ sẽ gây tổn hại đến chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bờ Đại Tây Dương. EU "sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của EU, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đối phó tương xứng nếu cần thiết" – bà von der Leyen nhấn mạnh.
Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm từ Mexico đều được miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ với điều kiện chúng tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) mà ông Trump đã đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong bức thư gửi Tổng thống Mexico - Claudia Sheinbaum, ông Trump cho biết các rào cản thuế quan được áp đặt nhằm ngăn chặn dòng chảy ma tuý fentanyl vào Mỹ, điều mà trước đây ông cũng đã sử dụng để biện minh cho các mức thuế quan trước đó đối với Mexico.
"Mexico đã giúp tôi bảo vệ biên giới, nhưng những gì Mexico đã làm là chưa đủ" - ông Trump viết.
Bộ trưởng Kinh tế Mexico - Marcelo Ebrard đã đăng trên mạng xã hội X rằng một phái đoàn Mexico đã nói với các quan chức Mỹ trong một cuộc họp hôm 11/7 rằng kế hoạch thiết lập mức thuế quan mới sẽ là "sự đối xử bất công và chúng tôi đã không đồng ý". Tuy nhiên, Mỹ và Mexico đang đàm phán để tìm ra "một giải pháp thay thế để bảo vệ doanh nghiệp và việc làm ở cả hai bên biên giới".
Trong các bức thư về thuế quan, được gửi đi vào ngày 11/7, ông Trump cho biết bất kỳ sự trả đũa nào đối với mức thuế áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Mỹ sẽ vấp phải sự phản đối từ Mỹ. Ông Trump nói rằng "bất kỳ con số nào các bạn chọn để tăng (thuế quan), sẽ được cộng vào mức 30% mà chúng tôi đang áp dụng".
Ông đổ lỗi cho cả các rào cản thương mại thuế quan và phi thuế quan là những lý do bổ sung cho việc áp đặt thuế quan đối với EU và Mexico.
Chính quyền của ông Trump đặc biệt quan tâm đến thuế giá trị gia tăng và thuế dịch vụ kỹ thuật số, vốn đang được áp dụng phổ biến ở một số quốc gia thành viên EU.
Thuế dịch vụ kỹ thuật số được đánh vào tổng doanh thu mà các công ty trực tuyến thu được từ việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Các quốc gia áp dụng loại thuế này sẽ có thể đánh thuế tất cả doanh thu mà các công ty lớn hoạt động trực tuyến thu được — ngay cả khi hoạt động kinh doanh không có lãi. Điều đó có thể bao gồm những gì họ thu được từ việc bán dữ liệu, quảng cáo cũng như các khoản thanh toán họ nhận được cho các gói đăng ký, phần mềm và các loại dịch vụ trực tuyến khác mà người dùng phải trả tiền.
Ông Trump và các thành viên trong chính quyền của ông đã nhiều lần nói rằng EU không đàm phán một cách thiện chí. Và hai tháng trước, ông đã rất tức giận trước việc các cuộc đàm phán thương mại không đạt được tiến triển đến mức ông đã chuẩn bị áp thuế 50% đối với hàng hóa từ EU vào ngày 1/6.
Mức thuế 30% đối với EU cao hơn mức thuế "có đi có lại" 20% mà hàng hóa từ EU phải đối mặt trước khi ông Trump tạm dừng chúng vào giữa tháng 4.
Sau khi ông Trump đưa ra lời đe dọa vào tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Scott Bessent đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News rằng "các đề xuất của EU không có cùng chất lượng như những gì chúng tôi đã thấy từ các đối tác thương mại quan trọng khác của mình".
(CAO) Hôm 11/7, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ áp thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada vào tháng tới và dự kiến áp thuế chung 15% hoặc 20% đối với nhiều đối tác thương mại khác.