10 trẻ em Tanzania bị sát hại liên quan đến các nghi lễ phù thuỷ

Thứ Ba, 29/01/2019 17:32  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 29-1, CNN đưa tin 10 trẻ em bị bắt cóc ở quốc gia Châu Phi – Tanzania được phát hiện đã chết với các phần thi thể bị cắt xén dã man.

Phó Bộ trưởng Y tế Tanzania- Faustine Ndugulile cho biết tất cả 10 đứa trẻ này được báo cáo mất tích từ tháng 12 ở huyện Njombe, tây nam Tanzania.

Các thi thể sau đó được tìm thấy vào tuần trước sau khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch tìm kiếm trong khu vực.

Cảnh sát cho biết các phần thi thể của các em bao gồm nhiều bộ phận là các chi trên cơ thể và răng của các em.

Trẻ em bị chứng bạch tạng ở Tanzania là đối tượng thường bị tấn công, cắt các bộ phận thi thể  - Ảnh: CNN

Có khả năng vụ giết người tập thể này liên quan đến các nghi lễ phù thuỷ vốn phổ biến ở nước này. Nhiều trẻ em bị chứng bạch tạng (thiếu hắc sắc tố tạo nên màu da) được xem là điềm may cho người nào sở hữu các bộ phận trên cơ thể các em.

Sự mê tín này tạo nên nhiều tội ác dã man khi các kẻ tấn công giết người để lấy bộ phận của các em bán cho các thầy tế.

Vị trí huyện Njombe nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang