(CAO) Hôm 8/5, Reuters đưa tin lực lượng Mỹ và Iran đã đụng độ ở Vịnh Ba Tư và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lại bị tấn công, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng, làm lung lay hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Sự bùng phát giao tranh diễn ra khi Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ Iran về đề xuất chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel trên khắp Iran vào ngày 28/2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 cho biết ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi chúng di chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới mà Iran gần như đã phong toả kể từ khi xung đột bắt đầu.
"Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới làn đạn. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng thiệt hại lớn đã xảy ra đối với những kẻ tấn công" - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.
Sau đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực và tìm cách giảm nhẹ vụ việc.
Bộ chỉ huy quân sự liên hợp hàng đầu của Iran trong khi đó cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác, và thực hiện các cuộc tấn công trên không vào các khu vực dân sự trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và các khu vực ven biển gần đó. Quân đội Iran cho biết họ đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển và phía nam cảng Chabahar.

Hải quân Iran phóng một tên lửa vào một vị trí không xác định vào ngày 8/5 khi giao tranh bùng phát trở lại với Mỹ - Ảnh: West Asia News Agency
Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cho biết các cuộc tấn công của Iran đã gây ra "thiệt hại đáng kể", nhưng Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết không có tài sản nào của họ bị trúng đạn.
Đài truyền hình Press TV của Iran sau đó đưa tin rằng, sau nhiều giờ giao tranh thì "tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran ở eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường".
Hai bên thỉnh thoảng đã đấu súng với nhau kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 7/4, với việc Iran tấn công các mục tiêu ở các quốc gia trong vùng Vịnh, bao gồm cả UAE.
Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về cuộc tấn công mới nhất nhắm vào UAE. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran thường xuyên nhắm mục tiêu vào UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác, nơi đặt các căn cứ của Mỹ.
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 8/5 tại châu Á, với giá dầu Brent tăng vọt lên trên 100 đô la/thùng sau các cuộc đụng độ mới nhất.
"Mặc dù các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và giá dầu vẫn ở mức cao, thị trường đang dự đoán thời gian xung đột sẽ có giới hạn” - Marija Veitmane, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại State Street Markets nhận định với Reuters.