Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc chính thức chấm dứt chiến tranh

Thứ Năm, 07/05/2026 09:09  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 7/5, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran cho biết họ đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ về việc chính thức chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được hãng thông tấn ISNA dẫn lời cho biết Tehran sẽ chuyển lời phản hồi của mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi đó cho biết ông tin rằng Iran muốn một thỏa thuận.

"Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt trong 24 giờ qua, và rất có thể chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận" - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào hôm 6/5.

Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cao triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Hai bên vẫn bất đồng về nhiều vấn đề chẳng hạn như tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh 1/5 nguồn cung dầu khí của thế giới đi qua.

Một nguồn tin từ Pakistan và một nguồn tin khác nói với Reuters rằng một thỏa thuận sắp đạt được về một bản ghi nhớ dài một trang, chính thức chấm dứt xung đột. Điều đó sẽ khởi động các cuộc thảo luận để giải tỏa tắc nghẽn của hoạt động vận chuyển qua eo biển, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, theo các nguồn tin này cho biết.

Hiện chưa rõ bản ghi nhớ này khác biệt như thế nào so với kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất tuần trước, và Iran vẫn chưa phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ.

Người dân di chuyển trên đường phố Tehran, Iran ngày 6/5 - Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Iran - Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Iran mô tả văn bản đề xuất này "giống một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là hiện thực".

Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng những thông tin như vậy (sắp đạt được thoả thuận) chỉ là chiêu trò của Mỹ sau thất bại trong việc mở cửa eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải.

Các báo cáo về một thỏa thuận khả thi đã khiến giá dầu toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm khoảng 11% xuống khoảng 98 đô la một thùng tại một thời điểm trước khi tăng trở lại trên mốc 100 đô la.

Quân đội Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa riêng đối với các tàu của Iran trong khu vực. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắn vào một tàu chở dầu không tải mang cờ Iran hôm 6/5, làm hư hại con tàu khi nó cố gắng đi về phía một cảng của Iran, vi phạm lệnh phong tỏa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang