Sân bay Hong Kong nối lại hoạt động sau biểu tình

Thứ Tư, 14/08/2019 08:30

|

(CAO) Theo CNN ngày 14-8 đưa tin, các chuyến bay tại sân bay Hong Kong đã được nối lại sau cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vào tối 13-8. 

Nguyên nhân của vụ đụng độ là do người biểu tình ngăn không cho cảnh sát đưa một người bất tỉnh đi cấp cứu. Người này sau đó được xác định là Fu Guohao, phóng viên Global Times.

Anh này bị người biểu tình bắt trói trong nhiều giờ đồng hồ vì nghi là cảnh sát chìm. Cảnh sát Hong Kong công bố đã bắt 5 người sau vụ đụng độ, hai cảnh sát cũng bị thương trong vụ việc.

Các hoạt động ở sân bay Hong Kong được nối lại sáng 14-8 - Ảnh: CNN

Sân bay Hong Kong đã trở thành "nỗi ám ảnh" sau khi hàng trăm chuyến bay bị hủy. Hàng ngàn người biểu tình đã phong tỏa đường vào sân bay bằng hàng loạt các chướng ngại vật. Nhiều vụ đụng độ nhỏ lẻ giữa người biểu tình và cảnh sát liên tục diễn ra kể từ hôm 12-8.

Trong buổi họp báo sáng 13-8, trưởng đặc khu Hong Kong, bà Carrie Lam cảnh báo bạo lực trong các cuộc biểu tình đang làm tổn hại nền kinh tế và đưa tình hình an ninh ở Hong Kong vào trạng thái nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang